Israel tuyên bố cô lập thành trì của Hamas

Ngày 6-11, người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Daniel Hagari, cho biết Lữ đoàn Golani đã hoàn tất việc bao vây thành phố Gaza, thủ phủ của Dải Gaza và tiến tới bờ biển của vùng lãnh thổ này.
Xe tăng và binh sĩ Israel bao vây và cô lập thành trì của Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: REUTERS
Xe tăng và binh sĩ Israel bao vây và cô lập thành trì của Hamas ở Dải Gaza. Ảnh: REUTERS

Cắt đôi Dải Gaza

Theo Chuẩn tướng Hagari, đây là “bước tiến đáng kể” trong gia tăng áp lực đối với lực lượng Hamas và đánh dấu việc hoàn tất chia cắt Dải Gaza thành 2 miền Bắc - Nam. Ông Hagari cũng kêu gọi dân thường ở phía Bắc Dải Gaza nhanh chóng di chuyển xuống phía Nam và nêu rõ: “Chúng tôi đang gia tăng các cuộc tấn công bằng những biện pháp rất mạnh”. Theo truyền thông Israel, quân đội nước này sẽ tiến vào thành phố Gaza, nơi được coi là thành trì của Hamas, sau khi hoàn tất bao vây thành phố.

Chia đôi Gaza là chiến lược của Israel nhằm cô lập, siết gọng kìm đối với lực lượng Hamas. Tuy nhiên, giới phân tích quân sự cảnh báo, Israel sẽ phải đối mặt với thách thức lớn hơn khi tiến vào thành phố Gaza do phải tác chiến trong đô thị. Hamas được cho là đã xây dựng hệ thống địa đạo chằng chịt bên dưới thành phố Gaza. Israel sẽ bất lợi hơn, dễ bị phục kích khi tác chiến đô thị trong một thế trận như vậy.

Theo truyền thông Palestine, Gaza hứng chịu đợt tập kích lớn chưa từng có của Israel đêm 5-11. Trong khi đó, toàn bộ hệ thống viễn thông, internet của Gaza bị gián đoạn. Đây là lần thứ 3 xảy ra tình trạng này khiến Gaza gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng.

Các quan chức ở Dải Gaza nói Israel đang tiếp tục tấn công dữ dội vào khu vực lân cận một số bệnh viện ở phía bắc Dải Gaza. Theo hãng tin AP ngày 6-11, nhóm vận động truy cập Internet NetBlocks.org và công ty viễn thông Paltel của Palestine đã xác nhận "sự sụp đổ về kết nối" trên khắp Dải Gaza. Tình trạng này có thể khiến việc phát đi những thông tin chi tiết về giai đoạn mới trong cuộc tấn công quân sự của Israel càng trở nên phức tạp hơn.

Kêu gọi ngừng bắn vô hiệu

Theo kế hoạch, trong ngày 6-11 (giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp về cuộc xung đột tại Dải Gaza theo đề xuất của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Trung Quốc. Cùng lúc này, lãnh đạo của 18 cơ quan quan trọng thuộc Liên hợp quốc đã cùng ra tuyên bố chung kêu gọi Hamas trả tự do cho hơn 240 con tin mà lực lượng này bắt giữ, yêu cầu cả hai bên tôn trọng nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế khi xảy ra xung đột, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp thêm lương thực, nước uống, thuốc men và nhiên liệu cho Dải Gaza để hỗ trợ người dân tại đây.

Báo Times of Israel đưa tin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns sẽ thăm Israel vào tuần tới để thảo luận về cuộc xung đột vũ trang của nước này với Hamas. Theo nguồn tin, ông Burns cũng sẽ tới Qatar, UAE và Ai Cập để trao đổi về những nỗ lực phóng thích các con tin bị Hamas bắt giữ và đưa về Gaza.

Hôm 5-11, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố hình ảnh máy bay ném bom B-1 - loại máy bay có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân - đang hoạt động ở khu vực Trung Đông. Trước đó, Mỹ đã tiết lộ thông tin triển khai tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio tới khu vực này. Tàu ngầm Ohio chạy bằng năng lượng hạt nhân và mang theo vũ khí hạt nhân với sức răn đe lớn, luôn được triển khai cùng các lực lượng hoạt động đặc biệt.

Giới phân tích nhận định việc Mỹ công bố 2 trong bộ ba hạt nhân của nước này có mặt tại Trung Đông cho thấy động thái điều động chưa từng có của Washington tại khu vực này. Bộ ba hạt nhân của Mỹ gồm bom hạt nhân trên máy bay ném bom chiến lược, tên lửa hạt nhân trên tàu ngầm và tên lửa đạn đạo trên đất liền.

Tin cùng chuyên mục