Italy và Pháp tăng hợp tác không gian

Bộ trưởng Công nghiệp Italy Adolfo Urso cho biết, nước này và Pháp đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương trong các hoạt động thăm dò không gian và phát triển tên lửa đẩy của châu Âu.
 Bộ trưởng Công nghiệp Italy Adolfo Urso. Ảnh: agenzianova.com
Bộ trưởng Công nghiệp Italy Adolfo Urso. Ảnh: agenzianova.com

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, ông A.Urso cho biết: “Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác không gian, làm việc cùng nhau với nhận thức chung rằng đây là nhiệm vụ của tương lai và là thách thức đối với lục địa của chúng ta”. Theo ông, Italy, Pháp và Đức cần hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu”.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Le Maire nói rằng, hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa hai nước nhằm vận hành thành công hệ thống phóng Ariane 6 và sớm nối lại việc vận hành tên lửa đẩy Vega-C sau lần phóng thất bại mới đây.

Hồi tháng 12-2022, công ty điều hành Arianespace của Pháp cho biết, tên lửa Vega-C đã thất bại trong lần phóng thứ hai do sự cố động cơ. Cuộc điều tra của Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy sự cố xảy ra là do một phụ tùng bị lỗi mua từ Ukraine.

Tin cùng chuyên mục