Kết nạp đảng viên là học sinh Trung học phổ thông

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021), ngày 26-3, Chi bộ Trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TPHCM) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Ngọc Tường, học sinh lớp 12A1, Bí thư Đoàn Trường THPT Hàn Thuyên.
Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tường
Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn trao quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tường

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận; Ngô Giang Hoàng Hân, Bí thư Đảng ủy phường 10, quận Phú Nhuận; Võ Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên.

Nguyễn Ngọc Tường là quần chúng trưởng thành từ phong trào Đội và hoạt động Đoàn tại trường cũng như địa phương. Tường đạt nhiều thành tích trong học tập: Danh hiệu học sinh giỏi 11 năm; Học sinh 3 tốt cấp trường; Học sinh tiêu biểu cấp TP; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp TP; Cán bộ Đoàn tiêu biểu quận Phú Nhuận năm 2020.

Kết nạp đảng viên là học sinh Trung học phổ thông ảnh 1 Đảng viên mới Nguyễn Ngọc Tường tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ nước và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngoài ra, Tường cũng đạt nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn, tổ chức nhiều sân chơi và hoạt động ý nghĩa cho đoàn viên thanh niên tại trường, như: hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn.
Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Tường còn tham mưu cho trợ lý thanh niên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên nhằm nâng chất các nội dung, giải pháp sáng tạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Tường cũng là thành viên tích cực tham gia chiến dịch Hoa Phượng đỏ; trong các hoạt động tình nguyện; trực tiếp tổ chức quyên góp, thu gom ve chai, gây quỹ thăm mái ấm, nhà mở.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, Bí thư Chi bộ Trường THPT Hàn Thuyên Võ Ngọc Sơn cho rằng, trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là vinh dự to lớn, song đó cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Trước hết đảng viên mới cần ghi nhớ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên trẻ, phát huy tính tiên phong gương mẫu, thể hiện nhiệt huyết, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, đồng chí Võ Ngọc Sơn yêu cầu đồng chí Tường nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững nghị quyết của chi bộ, xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ hàng tháng. Cần tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo và khả năng vận động quần chúng của Đảng.

Kết nạp đảng viên là học sinh Trung học phổ thông ảnh 2 Lãnh đạo Thành đoàn TPHCM, lãnh đạo quận Phú Nhuận chúc mừng đảng viên Nguyễn Ngọc Tường

Phát biểu tại lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh, đây là vinh dự không chỉ riêng đồng chí Tường, của gia đình đồng chí mà còn của Trường THPT Hàn Thuyên và Đảng bộ quận Phú Nhuận. Trong thời gian tới, đồng chí Tường cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện mà trước mắt là đảm bảo học tập tốt và trưởng thành hơn về mặt lý tưởng. Đồng chí Phạm Hồng Sơn mong Đoàn trường tiếp tục quan tâm, rèn luyện để các đoàn viên ưu tú giác ngộ lý tưởng của Đảng, ra sức rèn luyện để có thể đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Cùng ngày, tại Phòng truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn TPHCM tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 5 quần chúng ưu tú. Đó là các đồng chí: Lê Đức Quy (thuộc Chi bộ Xây dựng Đoàn 2); Hoàng Nho (thuộc Chi bộ Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM); Hoàng Thị Ngọc Bích (thuộc Chi bộ Trường Đoàn Lý Tự Trọng); Hoàng Sơn Giang (thuộc Chi bộ Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ); Nguyễn Phong Luân (Chi bộ Báo Khăn Quàng Đỏ).

Tin cùng chuyên mục