(SGGP).- “Kết quả bầu cử nhân sự cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt hầu như không có bất ngờ lớn, vì quá trình chuẩn bị nhân sự ở các đơn vị bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc và dân chủ” là nhận định của đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, tại cuộc họp giao ban với các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy TPHCM về kết quả đại hội Đảng cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 ở TPHCM.
Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM là đơn vị cuối cùng trong tổng số 65 Đảng bộ cấp trên cơ sở ở TPHCM tổ chức xong đại hội (trừ Sở Y tế và Tổng Công ty Liksin đại hội 3 nội dung, không bầu cấp ủy do phải củng cố nội bộ). Điểm nổi bật ở các Đảng bộ mới được bầu là chất lượng cấp ủy được nâng lên, nhất là trình độ học vấn, chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi trở xuống) tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước.
Nhân sự đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ IX đạt yêu cầu chất lượng, cơ cấu và đạt 99,9% số lượng theo phân bổ của Thành ủy TPHCM. Tuy nhiên, sau đại hội, vẫn còn một số đơn vị chưa bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cơ cấu 3 độ tuổi trong ban chấp hành; một số trường hợp tái cử nhưng không trúng cử là do cấp ủy nể nang hoặc không nắm bắt được những vấn đề phát sinh trong công tác quản lý, đánh giá nhân sự cấp ủy. Hiện nay, các đơn vị và Thành ủy TPHCM đang tiến hành bố trí, sắp xếp những cấp ủy viên không tái cử khóa mới đối với những trường hợp còn từ 2 năm trở lên và dưới 2 năm trở xuống mới đến tuổi nghỉ hưu.
* Ngày 15-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011-2015 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự đại hội. Nhiệm kỳ 2011-2015 tỉnh Ninh Thuận phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GDP đến năm 2015 đạt từ 16-18%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm. Đại hội đã bầu trực tiếp đồng chí Nguyễn Chí Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.
Cùng ngày, tại TP Lạng Sơn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV đã khai mạc. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Lạng Sơn tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp, sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến; tập trung khai thác tối đa các nguồn lực thu hút đầu tư và tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch kinh tế. Các mục tiêu về huy động nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều được đưa ra giải pháp cơ bản để đại hội thảo luận, đi đến thống nhất biện pháp tổ chức triển khai... Theo kết quả bầu trực tiếp chức danh Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phùng Thanh Kiểm đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Sau 3 ngày làm việc (từ 13 đến 15-9), Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2010-2015 là: Tăng trưởng GDP bình quân hàng năm 12-13%; giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,5-5%; công nghiệp tăng bình quân 21-22%; dịch vụ tăng bình quân 12-12,5%. Đến năm 2015: Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.500 tỷ đồng; sản lượng lương thực đạt 27,5 - 28 vạn tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 28 - 30 triệu đồng. Tỉnh phấn đấu có 20% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới; 80-85% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập trung học cơ sở... Đại hội đã bầu đồng chí Lương Ngọc Bính làm Bí thư Tỉnh ủy.
Ngày 15-9, tại TP Tuy Hòa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã chính thức khai mạc. Đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh phải chủ động suy nghĩ tìm ra những giải pháp tích cực nhất, tạo sự phát triển đột phá trong 5 năm tới. Trong đó, chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế như: chế biến nông - lâm - thủy sản, lọc - hóa dầu, chế biến khoảng sản, sản xuất vật liệu xây dựng… Trước mắt, sớm khởi công đưa Nhà máy Lọc dầu Vũng Rô vào hoạt động; chuẩn bị triển khai xây dựng Khu công nghiệp hóa dầu Hòa Tâm.
Cùng ngày, tỉnh Đắc Nông đã khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015). Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắc Nông cho biết: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010 đạt 15,19%, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 15 triệu đồng (tăng gấp đôi so với năm 2005). Trong những năm tới, tỉnh xác định phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên, lao động, phát triển công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp, du lịch, đẩy mạnh xã hóa giáo dục, chú trọng xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân…
Nhóm PV