Theo TS Nguyễn Đức Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn miền Nam, TPHCM cần có thêm chính sách khuyến khích, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp tham gia đầu tư, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, trợ vốn… cho các HTX, THT. Bên cạnh đó, TPHCM nên sớm triển khai mô hình HTX tiêu dùng trên cơ sở phát triển Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) và mô hình HTX chợ kiểu mẫu mới. Từ đó, vận động tiểu thương trở thành thành viên của HTX chợ, HTX sẽ nghiên cứu và phát triển những hoạt động kinh doanh khác để tăng nguồn thu, mang lại lợi ích kinh tế cho thương nhân và tiểu thương thông qua hình thức giao dịch với HTX.
Đơn cử, năm 2014 đánh dấu bước chuyển mình của Saigon Co.op sang giai đoạn mới và hoạt động theo Luật HTX (sửa đổi) với tầm nhìn và mục tiêu cụ thể cùng giá trị cốt lõi là hướng đến cộng đồng và xã hội. Đặc biệt, là một đơn vị kinh tế tập thể trưởng thành cùng với tiến trình đổi mới của đất nước, hiện nay hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op đã vượt con số hơn 500 điểm bán trên cả nước, với các thương hiệu như Co.opmart, Co.opXtra, Sense City, Co.op Food, Co.op Smile, Co.op, cửa hàng Bến Thành, Sense Market…

Ngoài ra, còn có kênh bán hàng qua truyền hình HTVCo.op. Trên nền tảng ấy, ông Nguyễn Thành Nhân, Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết đơn vị này đã xác định tầm nhìn chiến lược trong 5 năm (2014 - 2019) là phấn đấu duy trì vị trí “Nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam”. Để đạt được mục tiêu này, Saigon Co.op sẽ phát triển nhanh và bền vững chuỗi siêu thị Co.opmart; nỗ lực đa dạng hóa các mô hình bán lẻ văn minh, hiện đại; đồng thời không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với người tiêu dùng và cộng đồng. Qua đó, xây dựng Saigon Co.op trở thành một tổ chức HTX tiêu biểu có tầm vóc và quy mô hoạt động trên phạm vi cả nước cũng như từng bước vươn ra khu vực, luôn được khách hàng và đối tác tín nhiệm.
Thống kê tại TPHCM hiện có 569 HTX, trong đó 456 HTX đang hoạt động và 113 HTX ngưng hoạt động chờ giải thể. Ngoài ra, còn có 5 liên hiệp HTX đang hoạt động và 3 liên hiệp HTX ngưng hoạt động và chờ giải thể. Riêng số THT có 2.053 đơn vị, hầu hết quy mô nhỏ, hoạt động đa lĩnh vực như trồng rau, làm bánh tráng, chăn nuôi... Bà Lê Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM, cho hay đơn vị luôn nỗ lực thúc đẩy công tác tuyên truyền, hỗ trợ HTX tiếp cận các khoản vay ưu đãi theo Nghị định số 55/2015/NDD-CP, ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong đó, chú trọng cho vay các mô hình HTX mới làm ăn có hiệu quả, theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm có thế mạnh, giá trị thương mại và tác động lan tỏa trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục mở rộng các quỹ tín dụng nhân dân mới ở khu vực nông thôn; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng quỹ, đáp ứng nhu cầu của xã viên.
Tuy nhiên, hướng đến mục tiêu đạt tốc độc tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể đạt 10%/năm, tỷ trọng đóng góp vào GRDP thành phố 1,2%, thu hút thêm 50.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh các sở ngành phải chủ động giải pháp khơi thông nguồn vốn và trợ vốn cho xã viên HTX, liên hiệp HTX, THT. Bên cạnh đó, cùng với việc phấn đấu phát triển mới 1.500 THT, 175 HTX, 10 liên hiệp HTX vào năm 2020, các quỹ tín dụng nhân dân phải chú trọng thúc đẩy nguồn vốn, tham gia tích cực 7 chương trình đột phá của TPHCM bằng những giải pháp cụ thể, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế thành phố.
Song song đó, nhằm mở rộng mô hình HTX kiểu mới, Liên minh HTX cần phát huy vai trò tổ chức, cầu nối vận động và kêu gọi người dân tích cực xây dựng, phát triển HTX, liên hiệp HTX, THT. Đồng thời, tham gia hoàn thiện các khung pháp lý, cơ chế chính sách về phát triển HTX, quan tâm đào tạo đội ngũ quản trị HTX chuyên nghiệp, đáp ứng cơ chế thị trường trên mọi lĩnh vực.