Khai mạc cuộc thi Sáng tác múa hài Việt Nam lần thứ nhất

Tối 28- 4, tại Đà Nẵng, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc cuộc thi Sáng tác múa hài Việt Nam lần thứ nhất năm 2018.

Tác phẩm "Khởi nghiệp" biểu diễn trong đêm khai mạc. Ảnh: NGỌC PHÚC
Với chủ đề Thông điệp cuộc sống, cuộc thi Khai mạc cuộc thi Sáng tác múa hài Việt Nam lần thứ nhất mong muốn chuyển tải những thông điệp đa chiều của cuộc sống đến khán giả, thể hiện quan niệm nhân sinh của người nghệ sĩ múa: dùng ngôn ngữ cơ thể tạo nên hình hài của tác phẩm, biểu hiện ý tưởng một cách sinh động và khôi hài, phê phán cái xấu đồng thời tập trung hướng tới chân - thiện - mỹ. Tác phẩm đạt giải phải mang thông điệp cuộc sống, chạm đến trái tim khán giả một cách sâu lắng và lay động nhất.
Trong 39 tác phẩm cùng 40 thí sinh dự thi lần này, Đà Nẵng tham gia 10 tác phẩm. Theo quy định, 1 tác phẩm dự thi tối đa 5 diễn viên, diễn trong thời lượng tối đa 8 phút; ngôn ngữ, chất liệu múa không giới hạn, có thể sử dụng các dòng múa: dân gian, cổ điển châu Âu, hiện đại, hip hop, dance sport...  
Khai mạc cuộc thi Sáng tác múa hài Việt Nam lần thứ nhất ảnh 2 Tác phẩm "Tễu đời". Ảnh: NGỌC PHÚC
Khai mạc cuộc thi Sáng tác múa hài Việt Nam lần thứ nhất ảnh 3 Tác phẩm "Ông ăn chả bà ăn nem" của Trường Đại học Duy Tân TP Đà Nẵng sử dụng dòng múa hiện đại sinh động. Ảnh: NGỌC PHÚC
Theo bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng, cuộc thi múa hài lần này hy vọng sẽ tìm ra những tác phẩm xuất sắc để hướng đến xây dựng thêm một loại hình văn hóa nghệ thuật mới nhằm phục vụ người dân địa phương và du khách.

Cuộc thi Sáng tác múa hài Việt Nam lần thứ nhất qua góc nhìn của nghệ thuật múa, chính là cách thể hiện sâu sắc bản sắc Việt, tâm hồn Việt trong quá trình phát triển đời sống xã hội. Những tác phẩm hài như: Khởi nghiệp, Ông ăn chả bà ăn nem, Tình người đất Mũi, Thầy bói xem voi, Mỳ Quảng… được các nghệ sĩ thể hiện sinh động với nhiều góc cạnh cuộc sống thông qua ngôn ngữ múa. 

 Cuộc thi diễn ra vào ngày 28 và 29-4-2018 tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục