Khởi công xây dựng Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tại Kiên Giang

Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang được xây dựng tại vị trí gắn liền với lịch sử hoạt động của Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang Tỉnh đội Rạch Giá (nay là tỉnh Kiên Giang) thời kỳ 1967 - 1969 tại huyện U Minh Thượng.

Sáng 16-7, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh tại ấp Bờ Dừa, xã Thạnh Yên (huyện U Minh Thượng).

Tham dự lễ khởi công có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cùng các cán bộ lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Khởi công xây dựng Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tại Kiên Giang ảnh 1 Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm lại khu căn cứ kháng chiến cũ - Ảnh: QUỐC BÌNH.

Khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang được xây dựng tại vị trí gắn liền với lịch sử hoạt động của Sở Chỉ huy các lực lượng vũ trang Tỉnh đội tỉnh Rạch Giá từ năm 1967 - 1969 và sự kiện máy bay Mỹ ném bom ngày 16-4-1969. Các chứng tích còn lưu giữ là hố bom và các nhân chứng lịch sử từng có mặt trong thời điểm từ năm 1967 - 1969.

Hiện nay, do sự thay đổi của tự nhiên và hoạt động sinh hoạt của người dân địa phương, theo thời gian các dấu tích dần phai mờ. Việc tái hiện khu di tích sẽ giúp thế hệ hôm nay hình dung lại diện mạo và tầm vóc lịch sử một khu căn cứ cách mạng của lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ.

Trước thực trạng khu di tích vẫn chưa được khai thác đúng tầm của một nơi vừa là chứng tích lịch sử vừa là hệ sinh thái đặc trưng Nam bộ, việc tái hiện, tôn tạo khu di tích thành một tổng thể hoàn chỉnh đảm bảo duy trì, bảo quản những di tích hiện có, vừa đáp ứng những chức năng mới phục vụ cho việc nghiên cứu, giáo dục, tuyên truyền quảng bá, khai thác tham quan, du lịch.

Theo dự án đã được phê duyệt, khu di tích truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh gồm nhiều hạng mục: Cải tạo cổng tam quan và bia tưởng niệm, đền thờ; tái hiện nhà Sở chỉ huy, nhà tham mưu, nhà chính trị, nhà hậu cần, nhà truyền thống, nhà ban quản lý, hố bom, sân bãi... Dự án được xây dựng trên diện tích 2,02ha với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp, thời gian thi công 360 ngày.

Dịp này, Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) hỗ trợ 500 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Cường Kiên Giang hỗ trợ 500 triệu đồng để UBND huyện U Minh Thượng tặng nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện.         

Tin cùng chuyên mục