Xăng, dầu lại đồng loạt tăng giá

Tăng giá dầu: báo trước, tăng giá xăng: bất ngờ
Xăng, dầu lại đồng loạt tăng giá

Trưa qua (25-2), liên bộ Tài chính – Công thương – Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp thông báo về việc điều hành giá đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu hiện nay. Theo đó, bắt đầu từ 11 giờ trưa, giá dầu diesel 0,25S và dầu hỏa đồng loạt tăng từ 10.200 đồng lên 13.900 đồng/lít; giá mazut tăng từ 8.500 đồng lên 9.500 đồng/kg. Giá xăng đồng loạt tăng thêm 1.500 đồng/lít

Tăng giá dầu: báo trước, tăng giá xăng: bất ngờ

Xăng, dầu lại đồng loạt tăng giá ảnh 1

Điều chỉnh giá xăng mới. Ảnh: THÀNH TÂM

Tuy giá xăng không được thông báo điều chỉnh trong cuộc họp, do phải chờ kiến nghị của các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu song theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú, nếu căn cứ vào giá xăng dầu thế giới từ 22-1 đến nay (tăng khoảng 10%) thì giá xăng trong nước mà doanh nghiệp trong nước đưa ra có thể tăng khoảng 9% - 10%.

Tuy nhiên, trên thực tế từ 11 giờ hôm qua, giá bán lẻ xăng đã được các nhà nhập khẩu đồng loạt công bố đã tăng thêm 1.500 đồng/lít. Như vậy, xăng A92 sẽ có giá bán mới là 14.500 đồng/lít (mức cũ là 13.000 đồng/lít), mức tăng 1.500 đồng này cũng được áp dụng chung cho mặt hàng xăng A95, A90 và A83. Điều đó cũng có nghĩa, giá xăng đã tăng thêm hơn 10% so với dự kiến của vị Thứ trưởng Bộ Công thương trước đó.

Theo liên bộ Tài chính – Công thương, hiện giá xăng dầu trên thế giới đã vượt 100 USD/thùng và chưa có dấu hiệu giảm xuống. Nếu giữ nguyên giá bán trong nước hiện nay thì năm 2008, kinh doanh xăng và các loại dầu sẽ lỗ lớn, ngân sách nhà nước không có khả năng cân đối để bù khoản lỗ trên. Do đó, việc điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước hiện là cần thiết. Việc tăng giá thực hiện trên nguyên tắc: Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng chia sẻ khó khăn.

Tăng hỗ trợ cho người nghèo

Một giải pháp được đánh giá là “chưa bao giờ thực hiện từ trước đến nay” đó là việc Nhà nước sẽ tăng cường các giải pháp hỗ trợ người dân khi điều chỉnh giá xăng, dầu. Cụ thể, đối với người nghèo, vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số Nhà nước sẽ mở rộng diện hỗ trợ và cấp không thu tiền 5 lít dầu/hộ/năm cho các hộ dân ở những nơi chưa có lưới điện trên cả nước; hỗ trợ tiền điện tương đương 5 lít dầu/hộ/năm cho đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào thuộc diện chính sách (ở những nơi có điện lưới); thực hiện cấp học bổng theo mức 1/3 mức lương tối thiểu cho học sinh dân tộc thiểu số các trường nội trú; hỗ trợ học sinh mẫu giáo và học sinh phổ thông học bán trú con hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn và thôn bản đặc biệt khó khăn ở khu vực II theo mức 70.000 đồng/tháng/học sinh mẫu giáo và 140.000 đồng/tháng/học sinh phổ thông bán trú; năm 2008 nâng mức hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người nghèo (từ 80.000 đồng/người/năm), trẻ em dưới 6 tuổi (từ 108.000 đồng/người/năm) lên 130.000 đồng/người/năm…

Bên cạnh đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ ngư dân có tiến hành hoạt động khai thác hải sản thường xuyên liên tục, nguồn thu từ đánh bắt hải sản là nguồn thu nhập chính chịu ảnh hưởng do điều chỉnh giá dầu; hỗ trợ 1/3 kinh phí bảo hiểm thân tàu phải nộp hàng năm cho các tàu đánh cá có hoạt động khai thác hải sản xa bờ hoặc tàu dịch vụ cho tàu khai thác hải sản xa bờ; tiếp tục miễn giảm thuế nông nghiệp cho công dân; rà soát bãi bỏ hoặc giảm một số khoản phí, lệ phí…

Đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát tốc độ tăng giá

Để đạt được mục tiêu này, Ngân hàng Nhà nước thực hiện điều hành chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, linh hoạt, khoa học, đúng quy luật và theo nguyên tắc thị trường; đảm bảo yêu cầu chặt chẽ, thận trọng nhưng phải linh hoạt và chủ động góp phần đạt mục tiêu đề ra về tốc độ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng; sẽ sử dụng nhiều biện pháp để kiểm soát tăng giá, đảm bảo tính thanh khoản với những mục tiêu lành mạnh, ổn định kinh tế vĩ mô…

Vậy, nếu điều hành theo cơ chế thị trường, trong tương lai giá xăng, dầu sẽ như thế nào? Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, liên bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế điều hành mặt hàng này trong bối cảnh thị trường thường xuyên có sự biến động. Cụ thể, để tránh việc doanh nghiệp điều chỉnh giá xăng, dầu liên tục, thường xuyên (3, 6, hay 12 tháng) doanh nghiệp được lập quỹ bình ổn giá. Khi giá lên sẽ lấy quỹ bình ổn giá để bù đắp, còn nếu xuống sẽ có khoản để tích lũy (tất nhiên, xuống một mức độ nào đó sẽ phải điều chỉnh giảm giá). Điều này sẽ hạn chế được sự tùy tiện trong việc xác định giá của doanh nghiệp. Quỹ này sẽ không được sử dụng vào mục đích khác.

Trên cơ sở điều chỉnh giá xăng, dầu, những mặt hàng trọng điểm khác cũng sẽ thực hiện theo lộ trình như sẽ điều chỉnh giá bán than cho xi măng, giấy, phân bón. Riêng đối với điện, khi nào giá điện điều chỉnh thì cũng sẽ điều chỉnh giá bán xăng, dầu đối với hộ tiêu dùng này.

Ngọc Quang

Xăng, dầu lại đồng loạt tăng giá ảnh 2

Lại phải tính toán khi mua xăng... Ảnh: HOÀNG ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục