Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị:

Làm sao để mỗi cán bộ phải thực sự vì dân

Làm sao để mỗi cán bộ phải thực sự vì dân

Ngay trước phiên họp bế mạc Hội nghị BCH Đảng bộ Hà Nội chiều 12-7, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã trả lời phỏng vấn báo SGGP về những dự định, kế hoạch, những trăn trở của ông trong vị trí công tác mới.

- PV:
Thưa đồng chí, trên cương vị mới, đồng chí nhận thấy thách thức lớn nhất là gì?

- Bí thư Thành ủy PHẠM QUANG NGHỊ:
Vừa qua công việc của tôi đã chuyển từ quản lý một ngành sang quản lý một địa phương, lại là thủ đô. Tôi tự coi mình đang trong giai đoạn “tập sự” và đặt ra hai nhiệm vụ đầu tiên là đi sâu nắm vững tình hình thực tế và cố gắng xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết, nhất trí; làm sao để biến quyết tâm của người lãnh đạo thành quyết tâm của cả tập thể, của phong trào.

Làm sao để mỗi cán bộ phải thực sự vì dân ảnh 1
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị

- Tại hội nghị này, nhiều đại biểu tỏ ra trăn trở vì cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Trong chương trình công tác của đồng chí, đâu là những giải pháp để nâng cao hiệu quả đấu tranh chống tiêu cực?

- Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với mọi cấp, mọi ngành, mọi địa bàn. Đối với Hà Nội, đây là cuộc đấu tranh quyết liệt, nhưng không thể nôn nóng và cũng không nên nghĩ có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Tôi muốn nhấn mạnh tính chất kiên trì và đồng bộ của cuộc đấu tranh này. Chẳng hạn, trước hết chúng ta phải xây dựng được các quy định, các chế độ chính sách chặt chẽ, bịt chặt những kẽ hở có thể bị lợi dụng. Công tác giáo dục cán bộ về đạo đức, lối sống, về trách nhiệm với nhân dân cũng hết sức quan trọng. Những việc đó có thể xem như “phòng bệnh”. Thứ đến mới là “chữa bệnh”, cương quyết xử lý các vụ việc đã được phát hiện.

- Xin đồng chí cho biết về những nhiệm vụ trọng tâm khác từ nay đến cuối năm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố?

- Có thể nói một cách rất ngắn gọn thế này: bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên là chăm lo phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, từ nay đến cuối năm, Hà Nội còn một nhiệm vụ quan trọng khác là phải tuyệt đối đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với các ngành và Trung ương tổ chức tốt Hội nghị APEC.

- Trước khi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí đã có nhiều năm sống và làm việc tại Hà Nội. Với tư cách một công dân, đồng chí đã từng trăn trở với những vấn đề gì của Hà Nội mà giờ đây Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị sẽ bắt tay vào giải quyết ngay?

- Khó có thể nói được cần làm ngay việc gì, vì đối với Thủ đô Hà Nội, sẽ có rất nhiều vấn đề cần giải quyết đồng thời. Không thể dừng vấn đề này để tập trung cho vấn đề kia, mặc dù trong lãnh đạo, điều hành, cũng cần có trọng tâm, trọng điểm. Tôi nhận thấy và cũng đã được người dân phản ánh rất nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết, như mức độ tăng trưởng kinh tế của thủ đô chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; thủ tục hành chính còn rườm rà; người lao động còn thiếu công ăn việc làm, thậm chí cả những bức xúc rất đời thường trong quản lý đô thị... Lựa chọn những vấn đề gì và lộ trình giải quyết ra sao là việc mà tập thể lãnh đạo thành phố phải bàn. Tuy nhiên, theo tôi, việc trước mắt có thể làm, không cần tốn kém đầu tư tiền của, không cần phải sửa đổi cơ chế chính sách, đó chính là nâng cao chất lượng công tác và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ với Đảng, với dân. Phải làm sao để mỗi cán bộ phải thực sự vì dân. Đây là công việc không tốn kém tiền của, nhưng hiệu quả đối với xã hội lại vô cùng to lớn.

- Xin cảm ơn đồng chí.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ TP Hà Nội

Lựa chọn những việc có tính khả thi và quyết tâm làm bằng được

Chiều qua 12-7, Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ TP Hà Nội đã bế mạc sau 3 ngày làm việc, với việc tập trung phân tích tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong chất lượng tăng trưởng của kinh tế thủ đô và giải pháp khắc phục.

Hội nghị đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng như: nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, người dân, doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn, có biện pháp kiên quyết để hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh… Các đại biểu dự hội nghị cũng đề nghị cần tập trung nguồn lực xây dựng Khu công nghệ cao Hà Nội, Trung tâm giao dịch công nghệ, triển khai xây dựng Công viên khoa học phục vụ cập nhật kiến thức về khoa học, nâng cao dân trí cho nhân dân.

Hội nghị chỉ rõ: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, toàn Đảng bộ Hà Nội cần tiếp tục quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng, của Đảng bộ thành phố tới các cấp, các ngành; kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề xã hội, bức xúc của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính; lựa chọn những việc cần làm có tính khả thi, có lộ trình và phải quyết tâm làm bằng được.

ANH THƯ

Tin cùng chuyên mục