Lãnh án vì vận chuyển sừng tê giác

(SGGP).- Ngày 25-8, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Văn Lập (SN 1960, ngụ TP Hà Nội) mức án 1 năm 2 tháng 20 ngày tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: do cần sừng tê giác để trị bệnh cho người thân, tháng 8-2007 Lập xuất cảnh sang Nam Phi săn tê giác. Tại đây, Lập bắn được 2 con tê giác trắng, lấy 4 chiếc sừng, sau đó mua thêm 1 chiếc sừng khác mang về nước. Chiều 3-1-2008, khi Lập đang làm thủ tục nhập cảnh thì bị Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện trong hành lý của Lập có 5 chiếc sừng tê giác và đã lập biên bản.

Kết quả giám định cho thấy 5 chiếc sừng tê giác có trọng lượng 17,66kg, trị giá 335.540 USD nên đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên Lập mức án từ 8 – 10 năm tù. Thế nhưng, HĐXX nhận định rằng 4/5 chiếc sừng tuy không khai báo hải quan nhưng có giấy phép xuất khẩu nên hành vi vận chuyển các chiếc sừng này chỉ vi phạm hành chính, chuyển cho hải quan xử lý.

L.T.HÂN

  • Hội An: Cấm khai thác, buôn bán san hô và cua đá

(SGGP).- Ngày 24-8, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Văn Giảng – Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết: UBND TP Hội An vừa có chỉ thị gửi UBND xã đảo Tân Hiệp – Cù lao Chàm và các ngành liên quan về việc cấm khai thác, buôn bán, vận chuyển và chế biến các loài sinh vật biển có nguy cơ bị tận diệt, nhất là cua đá và san hô.

Cù lao Chàm cách TP Hội An 19km, gồm 8 đảo lớn nhỏ nằm trên khu vực biển có diện tích 15km2, với khoảng 3.000 dân sinh sống, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Vừa qua, Cơ quan bảo vệ môi trường toàn cầu (UNEP) đã hỗ trợ 50.000 USD xây dựng vùng sinh sống tự nhiên cho cua đá Cù lao Chàm, nhằm cứu giống cua này trước nguy cơ tuyệt chủng.

NG.KHÔI

Tin cùng chuyên mục