Lãnh đạo ở phường - nơi có đông người Hoa

Phường 11 quận 5 có 16.000 dân, trong đó có 48% người Hoa. Đây không phải là phường có đông người Hoa nhất so với các phường ở những quận có đông người Hoa trên địa bàn TPHCM nhưng có nhiều hội quán nhất - 6/8 hội quán của người Hoa. Đó là những hội quán nổi tiếng và lâu năm như Ôn Lăng, Nghĩa An, Sùng Chính, Tuệ Thành, Hải Nam, Tam Sơn. Rồi còn có 2 đình người Hoa là Minh Hương Gia Thạnh và Phước Nghĩa.
Lãnh đạo ở phường - nơi có đông người Hoa

Phường 11 quận 5 có 16.000 dân, trong đó có 48% người Hoa. Đây không phải là phường có đông người Hoa nhất so với các phường ở những quận có đông người Hoa trên địa bàn TPHCM nhưng có nhiều hội quán nhất - 6/8 hội quán của người Hoa. Đó là những hội quán nổi tiếng và lâu năm như Ôn Lăng, Nghĩa An, Sùng Chính, Tuệ Thành, Hải Nam, Tam Sơn. Rồi còn có 2 đình người Hoa là Minh Hương Gia Thạnh và Phước Nghĩa.

Đồng chí Hà Việt Cường (giữa) trao đổi công việc với người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cuối thế kỷ 17, người Hoa từ Phúc Kiến phần lớn di cư sang Việt Nam, định cư ở khu vực Chợ Lớn. Hội quán được xây dựng để có nơi tín ngưỡng, chia sẻ, gặp gỡ… Nhiều hội quán được Bộ VH-TT-DL công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Cộng đồng người Hoa ở đây làm các nghề gia công giày dép, đồ nhựa, đồ điện, đồ chơi… và các dịch vụ mua bán vừa và nhỏ. Địa bàn phường có 3 trường đại học: Y dược, Sư phạm thể dục thể thao và Hùng Vương. Các thiết chế văn hóa, trường học, bệnh viện, chợ… khá đầy đủ.

Bí thư Đảng ủy phường Hà Việt Cường cho biết, phường có 481 đảng viên, trong đó đương chức là 181, đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 gần 400. Phường có 23 chi bộ, từ khi được chuyển về phường này đến nay, đồng chí bí thư đã đi dự gần giáp tất cả các chi bộ để có thêm sự hiểu biết và có dịp lắng nghe. Theo đồng chí, cách hay nhất là phải xuống chi bộ, xuống dân. Chi bộ khu phố như là cánh tay nối dài của cấp ủy và chính quyền. Mỗi tháng, Đảng ủy phường đều tổng hợp các kiến nghị của các chi bộ, sau đó có thông báo kết luận của thường trực Đảng ủy về việc phân công người xử lý và phản hồi với các khu phố, trong đó có nhiều vấn đề thuộc khối chính quyền. Những bức xúc nổi cộm được các chi bộ, đảng viên và người dân quan tâm là quản lý đô thị, trật tự lòng lề đường, xây dựng nếp sống văn minh…

Công tác tư tưởng trong chi bộ, trong đồng bào người Hoa luôn được coi trọng. Đảng ủy phường không chỉ lo việc tổ chức học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà khuyến khích các chi bộ tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề. Không khí dân chủ, chính kiến rõ ràng thể hiện trong các ý kiến phát biểu thẳng thắn của các đảng viên.

Vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vừa qua, người dân, trong đó có người Hoa đã được thông tin kịp thời, có cả tài liệu bằng tiếng Hoa. Bà con người Hoa nhìn chung là hiền lành, tâm lý chung là lo làm ăn, ngại va chạm, phần lớn theo tín ngưỡng dân gian. Mấy ngày đầu, khi xảy ra sự việc, có một số bà con lo lắng, có một vài cửa hiệu gỡ bảng tiếng Hoa nhưng sau khi nghe giải thích thì treo lại và làm ăn bình thường.

Chủ tịch UBND phường Tham Vị Hào, sinh năm 1983, người Hoa, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã về phường làm việc, kinh qua các nhiệm vụ thuộc khối kinh tế, đã luôn thể hiện sự tận tụy với công việc. Anh đang lo kế hoạch tổ chức phố lồng đèn vào dịp rằm Trung thu sao cho đặc sắc, có phố đi bộ, có các tiểu cảnh… không chỉ dành cho bà con ở phố Triệu Quang Phục mà cho đông đảo mọi người đến thưởng lãm.

Khi được hỏi điều gì làm đồng chí Chủ tịch UBND phường quan tâm nhất, anh Hào trả lời nhanh: Đó là các nội dung hoạt động phải được người dân biết và hưởng ứng. Muốn vậy phải có sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể, phải tranh thủ các hội quán…

Bí thư Đảng ủy phường Hà Việt Cường cho rằng, có người sợ về phường, cũng có người đang làm việc ở phường muốn xin đi vì nhiều lý do, trong đó có việc lương ít, ngại va chạm với dân… Với đồng chí Hà Việt Cường, đã làm Bí thư Đảng ủy phường 1, quận 5 hơn 7 năm, nay được điều động về phường 11 vẫn vui vẻ chấp hành. Theo đồng chí, làm việc ở phường rèn được phong cách gần dân, tính khiêm tốn, lắng nghe được nhiều chiều. Hơn nữa, muốn làm tốt phải có kế hoạch, phải thoát ra khỏi sự vụ, phải xuống cơ sở… các cô chú luôn muốn mình xuống tận nơi, giải quyết dứt điểm những việc gây bức xúc.

Nói vậy chứ ở cơ sở cũng dễ bị cột chân vào bàn giấy, cũng hội họp liên miên, cũng giấy tờ tràn ngập. Vừa bộn bề với công việc của phường nhưng trên bàn làm việc của đồng chí vẫn có bản luận văn thạc sĩ đang chuẩn bị bảo vệ với đề tài về công tác tư tưởng đối với cộng đồng người Hoa ở quận 5. Hy vọng đồng chí sẽ tiếp tục thành công trong công việc và hoàn thành một luận văn thạc sĩ có khả năng vận dụng tốt vào thực tiễn.

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Tin cùng chuyên mục