Lễ hội Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam 2024

Tối 23-2, tại Công viên Văn Lang, quận 5, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức Chương trình Lễ hội Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam năm 2024 chủ đề Vần xưa vang bóng – Điệu mới giao hòa.

Đến dự có đồng chí Trương Minh Kiều, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 5; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang thành phố; lãnh đạo UBND các quận - huyện và TP Thủ Đức; đại diện thường trực Quận ủy, UBND, UB MTTQ Việt Nam quận 5, đại diện các lãnh đạo cơ quan, ban ngành, đoàn thể quận 5 và đông đảo người dân thành phố và du khách.

Tết Nguyên tiêu hay còn gọi là Tết Thượng Nguyên (Rằm tháng Giêng) diễn ra từ giữa đêm 14 đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Tết Nguyên tiêu là ngày rằm đầu tiên trong năm mới, đây là thời điểm thích hợp để mỗi gia đình cầu nguyện cho một năm mới bình an, hạnh phúc, nhiều tài lộc và may mắn.

dsc00968-2650.jpg
Tiết mục ngâm thơ, hoạt cảnh "Bài thơ Nguyên tiêu". Ảnh: THÚY BÌNH
hoat-canh-bai-tho-nguyen-tieu-3512.jpg
Tiết mục ngâm thơ, hoạt cảnh "Bài thơ Nguyên tiêu". Ảnh: THÚY BÌNH
mua-xuan-nho-nho-4651.jpg
Tiết mục "Mùa xuân nho nhỏ". Ảnh: THÚY BÌNH

Với người yêu thơ, đêm thơ Nguyên tiêu là một sự kiện quan trọng, một ngày lễ ý nghĩa, không thể thiếu mỗi dịp xuân về. Đến với đêm thơ, mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động như múa, hát, đọc thơ... để từ đó thêm hiểu, thêm yêu thơ ca, qua đó góp phần giữ gìn, phát huy thơ Việt Nam trong đời sống hiện đại.

Chương trình Lễ hội Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam 2024, do Trung tâm Văn hóa Thành phố thực hiện, được dàn dựng thành hai chương: Vần xưa vang bóng Điệu mới giao hòa. Đêm thơ được mở màn bằng tiết mục ngâm thơ, hoạt cảnh Bài thơ Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Bác viết vào đúng dịp Rằm tháng Giêng, năm Mậu Tý (1948), miêu tả cảnh đêm trăng và buổi họp bàn việc quân của Bác với các cán bộ cách mạng tại Chiến khu Việt Bắc. Cảnh trong Bài thơ Nguyên tiêu là một bức tranh xuân hữu tình, hài hòa, trải rộng mênh mông và đầy sức sống. Bài thơ không chỉ nói lên vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước trong cảnh đêm rằm đầu xuân mà qua đó, đã nói lên tình cảm yêu thương, trân trọng thiên nhiên của Người.

chut-tho-tinh-nguoi-linh-bien-9235.jpg
NSƯT Thanh Sử biểu diễn bài hát "Chút thơ tình người lính biển". Ảnh: THÚY BÌNH
anh-o-dau-song-em-cuoi-song-1-3140.jpg
Ca sĩ Quốc Đại biểu diễn bài hát "Anh ở đầu sông, em cuối sông". Ảnh: THÚY BÌNH

Ngay sau đó, khán giả đã được thưởng thức tiết mục ngâm thơ chùm thơ của Bác Hồ, và các bài thơ khác như: Gửi miền hạ, Thơ tình người lính biển, Gánh mẹ, cùng các tiết mục ca múa nhạc: Rồng rắn lên mây; Anh ở đầu sông, em cuối sông; Chút thơ tình người lính biển, Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người, Mùa xuân nho nhỏ, thơ và ca khúc Chuyện những đôi giày, Áo dài ơi, rap Hạt gạo Việt Nam, ca múa Một vòng Việt Nam, trình diễn thời trang áo dài

Tham gia biểu diễn trong chương trình có NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Thanh Sử, NNƯT Thanh Nhàn, NNƯT Hà Thu, NNƯT Ngọc Đặng, NS Hoàng Đức Tâm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng, Cao Công Nghĩa, Duyên Quỳnh, Rapper Quân Lee, Lê Hay, nhà thiết kế Lý Minh Tuấn, Huỳnh Tiên, guitar Ngô Duy Thanh, sáo Nguyễn Quốc Việt, vũ đoàn Phương Việt, đoàn múa Ngọc Trai Việt, nhóm người mẫu, nhóm nhạc One Mic, nhóm thiếu nhi Rồng Con, CLB ca sĩ TTVHTP, CLB thơ, Ban nhạc dân tộc Gió Mới, nhóm rapper Đức Huỳnh, nhóm thiếu nhi Búp Sen Hồng…

Một số tiết mục trong Chương trình Lễ hội Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam năm 2024

Nghệ sĩ Hoàng Đức Tâm ngâm bài thơ "Thơ tình người lính biển". Clip: THÚY BÌNH
Tiết mục thơ nhạc "Gánh mẹ". Clip: THÚY BÌNH

* Cũng trong tối 23-2, tại sân trước chợ Bình Tây, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn quận 6 tổ chức Đêm Hội Nguyên tiêu – Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tham dự đêm hội có đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận 6; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể quận và 14 phường, các đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và đồng bào người Hoa đang sinh sống và sinh hoạt trên địa bàn quận.

z5186610754582-c76832bac4b41e5164d636cba9aac513-2880-1172.jpg
Đêm Hội Nguyên tiêu – Xuân Giáp Thìn năm 2024 của quận 6 thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: BẢO LÂM

Rằm tháng Giêng là ngày lễ quan trọng, đặc biệt của đồng bào Hoa. Đêm Hội Nguyên tiêu – Xuân Giáp Thìn năm 2024 là hoạt động nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, giá trị tinh thần, tính nhân văn, tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào người Việt – đồng bào người Hoa với các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn và du xuân của nhân dân; duy trì tổ chức hoạt động tín ngưỡng Lễ hội Nguyên tiêu để làm phong phú thêm đời sống văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận 6 - là quận đông đồng bào Hoa sinh sống, làm việc, học tập...

am-thuc-viet-hoa-8481-9257.jpg
Người dân thích thú thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Việt - Hoa tại Đêm hội Nguyên tiêu quận 6. Ảnh: BẢO LÂM

Đêm hội Tết Nguyên tiêu tại quận 6 cũng là một trong chuỗi các hoạt động, sự kiện văn hóa đặc biệt chào đón tết cổ truyền dân tộc (Tết Nguyên đán) và là một trong các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu thường niên tại quận 6.

lan-8680-6738.jpg
Các em thiếu nhi thích thú với những chú lân. Ảnh: BẢO LÂM

Đêm hội được tổ chức với quy mô lớn, có nhiều hoạt động đặc sắc như: triển lãm hình ảnh lễ hội Nguyên tiêu qua các năm của thành phố và quận 6, tổ chức không gian Văn hóa Ẩm thực Việt – Hoa và các dân tộc, triển lãm gian hàng văn hóa đặc thù người Hoa, biểu diễn lân – sư – rồng, chương trình ca múa nhạc, viết chữ thư pháp đầu xuân, các trò chơi dân gian…

Tin cùng chuyên mục