Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ tiếp Đoàn đại biểu Lào

Mãi mãi chung tay dựng xây hai nước phồn vinh

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tiếp Đô trưởng Viêng Chăn Sinlavong Khoutphaythoune
Mãi mãi chung tay dựng xây hai nước phồn vinh
  • Khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam
Mãi mãi chung tay dựng xây hai nước phồn vinh ảnh 1

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Boungnang Volachit, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào. Ảnh: XUÂN TUÂN

Trong khuôn khổ chương trình sang Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 30 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào; ngày 16-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Boungnang Volachit đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu nước CHDCND Lào, do đồng chí Boungnang Volachit dẫn đầu, thăm Việt Nam. Việc hai nước, hai dân tộc long trọng tiến hành kỷ niệm những sự kiện trên là việc làm có ý nghĩa rất to lớn, thể hiện quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc đẩy mạnh mối quan hệ gắn bó keo sơn, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào. Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đạt được trong thời gian qua. “Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là sẽ làm hết sức mình để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước lên tầm cao mới vì lợi ích của hai nước và góp phần vào sự phồn vinh, ổn định trong khu vực” - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh.

Đồng chí Boungnang Volachit trân trọng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong 45 năm qua kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là trong 30 năm thực hiện Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào. Phó Chủ tịch nước Boungnang Volachit nhấn mạnh, Việt Nam là người bạn thủy chung, mẫu mực của nhân dân các bộ tộc Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình để tăng cường phát triển tình đoàn kết và hợp tác truyền thống đặc biệt Lào - Việt Nam.

Tại buổi hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Boungnang Volachit nhấn mạnh đến mối quan hệ đoàn kết của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào. Phó Chủ tịch nước Boungnang Volachit đã bày tỏ sự cảm ơn vì Việt Nam đã hết mình giúp đỡ các bộ tộc Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Không chỉ vậy, Việt Nam còn là đối tác tin cậy, trước sau như một trong quan hệ quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Chúng ta cùng nắm tay nhau, chung sức chăm lo đời sống nhân dân, đưa hai đất nước, hai dân tộc phát triển nhanh, bền vững”. Đó là mục tiêu cao cả mà hai nước phấn đấu hướng tới. Kim ngạch thương mại giữa hai nước hiện không lớn, nhưng có bước phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây, nhờ sự linh hoạt trong điều hành chính sách miễn giảm thuế hàng hóa giữa hai bên. Vì vậy hai nước cần thúc đẩy đưa kim ngạch lên 1 tỷ USD vào năm 2010, góp phần làm sống động thêm quan hệ giữa hai nước.

Trong buổi hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ tịch nước Boungnang Volachit, hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt - Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua. Hai bên khẳng định, mối quan hệ giữa 2 dân tộc Việt - Lào không chỉ là mối quan hệ hợp tác hữu nghị mà còn là mối quan hệ đồng chí, anh em thân thiết được vun đắp theo bề dày lịch sử của hai dân tộc và đây là mối quan hệ hiếm có trên thế giới.

* Ngày 16-7, tại Hà Nội, triển lãm “Mối tình Lào - Việt” đã chính thức khai mạc. Tới dự có Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Boungnang Volachit cùng nhiều lãnh đạo các ban ngành hai nước. Với gần 200 tư liệu, hiện vật, hình ảnh, triển lãm giới thiệu cái nhìn tổng thể về đất nước, văn hóa, con người và mối quan hệ gắn bó keo sơn Lào - Việt. Đặc biệt, sự xuất hiện các nghệ nhân của Lào cùng những nghề thủ công truyền thống như chạm bạc, khắc gỗ, thổ cẩm… triển lãm đã đem đến những cảm nhận mới về đất nước, con người và nền văn hóa mang bản sắc riêng của Lào. Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 21-7. Đây là hoạt động mở đầu cho Tuần Văn hóa Lào được tổ chức tại Việt Nam từ 16 đến 21-7.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội đã diễn ra triển lãm “Quan hệ đặc biệt Việt - Lào 1962 - 2007” với gần 500 hình ảnh, hiện vật, tài liệu. Triển lãm tập trung vào hai nội dung: Thiết lập quan hệ ngoại giao và liên minh chiến đấu Việt - Lào trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1962 - 1976); đẩy mạnh liên minh, liên kết và hợp tác toàn diện, nâng quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm cao mới (1977 - 2007). Tối cùng ngày, tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam và Nhà hát Lớn Hà Nội, đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc do Đoàn Nghệ thuật quốc gia Lào biểu diễn, với nhiều tiết mục mang đậm dấu ấn Lào như múa cung đình, múa khèn, trình diễn trang phục dân tộc…

B.H. – TH.H.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân tiếp
Đô trưởng Viêng Chăn Sinlavong Khoutphaythoune

Chiều 16-7, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tiếp Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn Sinlavong Khoutphaythoune và đoàn đại biểu Lào tới tham dự “Những ngày Viêng Chăn tại TPHCM”, nhân các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập ngoại giao và 30 năm ký Hiệp ước Hữu nghị Việt - Lào.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Lê Hoàng Quân khẳng định chủ trương nhất quán, chính sách trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao trong quan hệ với CHDCND Lào, bày tỏ vui mừng trước việc hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, hai thành phố nói riêng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sâu rộng kỷ niệm hai sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào, coi đây là dịp tốt để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, tăng cường hiểu biết và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn Sinlavong Khoutphaythoune ngỏ lời cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào; thông báo về tình hình thủ đô Viêng Chăn gần đây và lễ kỷ niệm 450 năm ngày thành lập thủ đô Viêng Chăn, đồng thời mời gọi các doanh nghiệp TPHCM sang đầu tư tại Viêng Chăn.

V.A.

Tin cùng chuyên mục