Tân Trào

Mãi mãi trường tồn trong lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam

Mãi mãi trường tồn trong lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam

Sáng 16-8, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức mít tinh trọng thể  kỷ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2005).

Dự lễ  mít tinh có các đồng chí: Nguyễn Văn An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội;  nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Ninh Bình, Bình Thuận cùng  hàng vạn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Tuyên Quang. 

Mãi mãi trường tồn trong lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam ảnh 1

Rước ảnh Bác Hồ từ lán Nà Lừa về Quảng trường Tân Trào, Tuyên Quang. Ảnh: NGUYỄN DÂN

Nguyên Tổng Bí thư  Đỗ Mười, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt gửi lẵng hoa và thư chúc mừng.

  
 
 
Trước lễ mít tinh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và đại diện nhân dân xã Tân Trào đã đến  thắp hương tưởng niệm Bác Hồ tại lán Nà Lừa, rước ảnh Bác từ lán Nà Lừa về đình Tân Trào và từ đình Tân Trào đến Quảng trường Tân Trào, Tuyên Quang.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nêu bật khí thế sục sôi cách mạng ở Tân Trào tháng 8 - 1945;  khẳng định ý nghĩa lịch sử quan trọng của mảnh đất Tân Trào – Tuyên Quang là nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội chọn làm căn cứ địa cách mạng - thủ đô khu giải phóng lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho nước Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do.

Mãi mãi trường tồn trong lịch sử dân tộc cách mạng Việt Nam ảnh 2

Quang cảnh cuộc mít tinh tại Quảng trường Tân Trào, Tuyên Quang

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, một lần nữa Tân Trào- Tuyên Quang trở thành khu căn cứ kháng chiến, nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng đề ra nhiều quyết sách quan trọng giải phóng đất nước, mang lại cơm no, áo ấm cho nhân dân ta. Đảng bộ và nhân Tân Trào - Tuyên Quang đã đoàn kết một lòng bảo vệ khu căn cứ, bảo vệ Bác Hồ, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng trong Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến 9 năm. .
 
Chủ tịch QH Nguyễn Văn An nhấn mạnh: Với ý nghĩa quan trọng đó, Tân Trào mãi mãi trường tồn trong lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Văn An biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân.

Đặc biệt, Tuyên Quang đã trở thành điểm sáng về phát triển giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi các tệ nạn xã hội... Chủ tịch mong muốn Tuyên Quang phát huy truyền thống cách mạng, phát huy những thắng lợi đã đạt được sau 20 năm đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để khai thác tiềm năng, thế mạnh nhanh chóng đưa tỉnh trở thành giàu có.

* Ngày 16-8, tại Hà Nội, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã phối hợp với 8 bảo tàng khác trong cả nước khai mạc triển lãm giới thiệu chuyên đề “Một số sưu tập hiện vật về Cách mạng tháng Tám 1945”.

Với hơn 300 tư liệu, hiện vật, triển lãm tập trung giới thiệu về vai trò quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2-9-1945.

Trong đó có một số tài liệu mới được công bố lần đầu tiên như: Văn bản gốc “Đề án Nghị quyết Đại hội Quốc dân” về Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước ngày 17-8-1945; một số lá cờ dùng trong thời kỳ Cách mạng tháng Tám; bộ quần áo kaki Bác Hồ dùng trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945... Triển lãm sẽ mở cửa trong 3 tháng.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Thư viện Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức cuộc triển lãm “60 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trưng bày nhiều sách, báo giới thiệu sự hình thành và phát triển của đất nước qua 60 năm. Qua đây, thư viện cũng giới thiệu cuốn sách “Cách mạng tháng Tám - Một sự kiện lịch sử vĩ đại của thế kỷ XX” tập hợp những bài viết sinh động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và một số học giả nước ngoài về Cách mạng tháng Tám.

* Sau gần 2 tháng phát động cuộc thi tìm hiểu “60 năm nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, TPHCM có 211.390 bài dự thi của 1.189 cơ quan, đơn vị tham gia. Qua các vòng chấm thi sơ khảo, chung khảo, Ban tổ chức cuộc thi các cấp đã tuyển chọn 1.446 bài dự thi cấp thành phố và 100 bài thi xuất sắc tham dự cấp trung ương.

Theo đánh giá của Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TPHCM, qua các bài viết, người dự thi đã thể hiện được trách nhiệm của mình đối với xã hội; trân trọng những cống hiến, hy sinh của bao thế hệ cha ông trong cuộc kháng chiến, đồng thời trân trọng những giá trị thành tựu kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Đa số bài dự thi chuẩn bị công phu, sưu tầm ảnh sinh động, trình bày đẹp mắt, có bài đóng thành 2 - 3 tập, dày hàng ngàn trang. Dự kiến cuối tháng 8-2005, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả cuộc thi.

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục