Mang súng giết bạn gái, lãnh án 13 năm tù

Ngày 30-3, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trần Phước Thành (33 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, Long An) 13 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (tổng hình phạt là 15 năm tù).
Bị cáo Trần Phước Thành tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Trần Phước Thành tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào tháng 6-2019, Thành và chị T.H. (28 tuổi) có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng tại nhà bố mẹ chị H. ở huyện Trảng Bom.

Đến giữa tháng 8-2020, giữa chị H. và Thành xảy ra mâu thuẫn nên Thành dọn ra ngoài sống.

Vào ngày 24-10-2020, Thành mang theo khẩu súng lắp sẵn đạn cùng 6 viên đạn bỏ vào túi rồi đến nhà chị H. để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến nơi, Thành vào nhà nói chuyện với gia đình chị H. thì xảy ra xô xát với nhau.

Lúc này, Thành rút khẩu súng ra và bắn một phát vào đầu chị Hà, rồi nắm tóc, đập đầu chị H. xuống đất. Được mọi người can ngăn Thành mới buông chị H. ra. Hậu quả chị H. bị thương tích 3%.

Chị H. bị bắn vào vùng trọng yếu nhưng không chết là do yếu tố khách quan, được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Thành bị truy tố về tội giết người.

Tin cùng chuyên mục