Miền Bắc tiếp tục mưa lũ, sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm

Thời tiết ở miền Bắc và Bắc Trung bộ vẫn rất xấu, ngày 9-9, nhiều nơi vẫn tiếp tục mưa, nước lũ rút chậm. Nhiều người dân bị cô lập bởi nước lũ, nhà cửa có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng đã thức trắng đêm để sơ tán, cứu hộ người dân khỏi các khu vực nguy hiểm...

Ngày 9-9, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc vẫn có mưa vừa, mưa to diện rộng. Theo các chuyên gia khí tượng, hiện các khối mây lớn đang cuồn cuộn kéo từ ngoài biển vào đất liền. Trọng điểm mưa to đến rất to hôm nay là ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… 

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, cập nhật đến sáng 9-9, tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ có lượng mưa lớn như: Nam Toàn (Nam Định) 251mm, Đại An (Nam Định) 155mm, Kim Sơn (Ninh Bình) 145mm, Vinh (Nghệ An) 181mm, Thạch Hà (Hà Tĩnh) 122mm, Hồ Sông Thai (Quảng Bình) 155mm… Mưa kéo dài đã làm lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy ở Ninh Bình, Hòa Bình; sông Bôi và sông Bùi ở Hòa Bình lên cao. 

Nước sông Bùi ở Lương Sơn - Hòa Bình đổ về, đến sáng 9-9 vẫn làm ngập nhiều khu dân cư ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Ảnh theo Tổng cục PCTT 

Nội thành Hà Nội không bị ngập, nhưng tại các huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức ở ngoại thành đã bị ngập trên diện rộng từ chiều 8-9 đến sáng 9-9 vẫn chưa rút do nước sông Bùi ở mức cao, công an và bộ đội đã được huy động giúp nhân dân nhiều xã chạy lũ trong đêm.

Hiện nay, ở tỉnh Hòa Bình có nhiều nơi bị ngập, sạt lở đoạn kè ở chân cầu Đen từ suối Chăm đổ ra sông Đà, tương ứng Km2+458 đến Km2+538 đê Đà Giang, với chiều dài sạt lở mỗi bên khoảng 80m.

Nước lũ cuồn cuộn trên các con suối ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình)

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết, mưa lũ đã cô lập nhiều hộ dân sống ven sông Bùi thuộc địa phận các xã Nhuận Trạch, xã Tân Vinh và thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ngay trong đêm 8-9, lực lượng cứu hộ đã huy động 25 cán bộ chiến sĩ khẩn cấp di dời được 148 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, cứu được 117 người dân thuộc xã Nhuận Trạch, 26 người dân thuộc thị trấn Lương Sơn và 5 người dân thuộc xã Tân Vinh.

Bãi cắm trại tự phát trên sông Bôi thơ mộng ở thôn Nà Bở, xã Sào Báy (Kim Bôi - Hòa Bình) bị chìm nghỉm trong dòng nước lũ 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy tỉnh Thái Bình, tàu Hà An 01 - HP 5768, trọng tải 1.232 tấn (trên tàu có 7 người, chở 1.077 tấn dầu) nằm neo ở khu vực gần phao số 0 luồng Diêm Điền (Thái Bình), do mưa to gió lớn, sóng lớn nên tàu bị nước tràn vào hầm mũi và bị chìm hồi 11 giờ ngày 8-9 (toàn bộ 7 người được cứu an toàn).

Thống kê tại Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có 1 người bị mất tích do lũ cuốn trôi tại thôn Sòng, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Giang, sinh năm 1985).

Ngập lụt nặng ở huyện Lương Sơn (Hòa Bình)

Về giao thông: Bị ngập 3 vị trí trên Quốc lộ 48E (Nghệ An), 10 vị trí trên tỉnh lộ (Nghệ An 3, Thanh Hóa 7) và 8 vị trí trên đường liên xã (Hòa Bình), 10 ngầm (Hòa Bình); sạt lở ta luy tại 3 vị trí trên Quốc lộ 48D, Quốc lộ 16 và Tỉnh lộ 543B (Nghệ An).

Một địa điểm trên Tỉnh lộ 316D đi khu Chen, Chự, Hồ của xã Yên Sơn (Thanh Sơn - Phú Thọ) bị lũ đánh sập. Ảnh theo Tổng cục PCTT

UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã di dời khẩn cấp 42 hộ dân gặp nguy hiểm. Trong đó, 32 hộ bị ngập úng, 5 hộ bị sạt lở ta luy dương, 1 hộ tại xã Đông Cửu bị sạt lở ta luy âm, di dời 4 hộ sinh sống tại ven sông thuộc địa bàn xã Lương Nha. Mưa lũ còn làm đổ tường rào tại Trạm Y tế xã Thượng Cửu. 

Tin cùng chuyên mục