(SGGP).- Ngày 19-8, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM đã tổ chức Hội nghị Kiều bào hiến kế thực hiện chương trình Nâng cao chất lượng giáo dục ĐH, CĐ giai đoạn 2011-2015 tại TPHCM.
Theo ý kiến của các kiều bào, hiện Việt Nam vẫn chưa xây dựng được quy chuẩn cụ thể để xác định thế nào là một trường đại học đạt yêu cầu. Quy chuẩn tối thiểu dành cho giảng viên đại học cũng chưa ngang tầm với các nước. Chuyện giảng viên, giáo sư đại học “chạy sô” quá nhiều cũng là nguyên nhân khiến chất lượng giáo dục đại học suy giảm. Các kiều bào đề xuất nên có cơ chế để sinh viên trực tiếp đánh giá chất lượng giảng dạy của người thầy.
Về giáo trình giảng dạy ở bậc ĐH, CĐ, các đại biểu cho rằng nhà nước nên khuyến khích hoạt động dịch thuật để chuyển tải càng nhiều giáo trình về nhiều lĩnh vực của các nước tiên tiến, tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam chủ động tiếp cận.
M. HƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Hợp tác toàn diện nhóm 7 trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam
-
Tăng cường biện pháp quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
-
TPHCM: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ chính khóa cho học sinh
-
Hướng mở cho giáo dục nghề nghiệp
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo
-
Sẻ chia cùng sinh viên nghèo
-
Sáng kiến bảo vệ hành tinh xanh
-
85 sinh viên được vay gần 4 tỷ đồng, không lãi suất
-
3 trường Đại học Bách khoa ký kết hợp tác
-
Đảm bảo quyền lợi học sinh khi dừng chương trình nước ngoài