Nền kinh tế Nhật Bản phục hồi

Nikei Asia đưa tin, Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 15-2 thông báo, trong quý từ tháng 10 đến tháng 12-2021, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này ước tăng 1,3% so với quý trước đó và 5,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Cả năm 2021, Nhật Bản đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 1,7%. Ảnh: AFP/TTXVN
Cả năm 2021, Nhật Bản đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 1,7%. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, việc chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ đầu tháng 10, khi số ca mắc Covid-19 giảm mạnh, đã giúp chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hồi phục mạnh mẽ.

Trong quý này, PCE, vốn chiếm hơn 50% GDP của Nhật Bản, tăng tới 2,7% so với quý trước đó. Kim ngạch xuất khẩu tăng 1% cũng đóng góp không nhỏ vào sự phục hồi của nền kinh tế.

Tính chung cả năm 2021, Nhật Bản đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 1,7%. Đây là lần đầu tiên nền kinh tế lớn thứ ba thế giới tăng trưởng dương trong vòng 3 năm qua, sau khi tăng trưởng âm 4,5% 
trong năm 2020.

Tin cùng chuyên mục