Nét vẽ xanh nuôi dưỡng tâm hồn mỹ thuật trẻ thơ

Sáng 27-6, tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, ban tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh tổ chức kỷ niệm 20 năm hoạt động, trưng bày triển lãm tranh đẹp và tọa đàm Mỹ thuật nâng cao khả năng sáng tạo của thiếu nhi. 
Có hơn 100 giáo viên mỹ thuật các trường mầm non, tiểu học, THCS, mái ấm, nhà mở, các họa sĩ, đại diện phòng giáo dục đào tạo, trung tâm văn hóa, thư viện các quận huyện… cùng tham dự.
Chặng đường 20 năm của hội thi Nét vẽ xanh ghi dấu ấn đẹp với thiếu nhi TPHCM chính là nhờ ý nghĩa của cuộc thi đã góp phần đáng kể vào việc giáo dục thẩm mỹ cho trẻ em. Sức hấp dẫn của hội thi thấy rõ qua con số từ 800 em thiếu nhi tham dự trong năm đầu tiên tổ chức (1998), đến hơn 40.000 thí sinh (năm 2017). Để hội thi đa dạng, phong phú, ban tổ chức đã từng bước xây dựng, tổ chức thêm nhiều hình thức thi vẽ tranh độc đáo. Bên cạnh loại hình vẽ tranh trên giấy A4, còn có các hình thức vẽ tranh tập thể, vẽ trên bình gốm, áo dài, vải bố, vẽ trên máy vi tính, thiết kế thời trang, vẽ tranh dành cho trẻ khiếm thị…
Rất nhiều đề tài được ban tổ chức đưa ra để các em được thỏa sức thể hiện năng khiếu như: Bác Hồ với thiếu nhi, khát vọng hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, mái trường của em, tình cảm đối với thầy cô giáo, môi trường xanh - sạch - đẹp, em yêu TPHCM, cảnh đẹp quê hương, lễ hội và làng nghề truyền thống của Việt Nam, biển đảo, gia đình yêu thương…
Để chất lượng hội thi ngày càng nâng cấp, nhân rộng và có giá trị, tại buổi tọa đàm sáng 27-6, đã có 10 bài tham luận và ý kiến được đưa ra, đó là sự chia sẻ những kinh nghiệm về công tác quản lý, hợp tác tổ chức; duy trì và nuôi dưỡng cảm xúc, sự sáng tạo của các em đối với mỹ thuật; mở rộng hội thi cho các em học sinh cấp 3; chú trọng công tác triển lãm, giới thiệu tranh vẽ đẹp đến với thiếu nhi ở 24 quận huyện; phát triển quan hệ hợp tác, giao lưu với các tỉnh thành lân cận và khu vực…
Nét vẽ xanh nuôi dưỡng tâm hồn mỹ thuật trẻ thơ ảnh 1 Các em nhỏ tham gia Hội thi Nét vẽ xanh
 Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, nhận định: “Cuộc thi đã đem lại niềm vui và cơ hội cho các em thỏa sức sáng tạo và phát huy tài năng, đã nuôi dưỡng bao tâm hồn con trẻ. Tuy nhiên, để phát triển hội thi, cần thiết phải mở rộng hoạt động ra phạm vi cả nước, trước mắt có thể mở rộng cụm miền Đông Nam bộ, các tỉnh thành lân cận; nên tổ chức hội thi ở các cụm quận huyện nhằm phát huy vai trò cơ sở, chia nhỏ đội hình tổ chức thi để đạt hiệu quả cao hơn, cũng qua đó, các em thiếu nhi tại các địa phương có dịp được tham gia, đến xem hoạt động của hội thi…”.
Ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp TPHCM, Trưởng Ban tổ chức hội thi, cho biết sẽ nghiên cứu các ý kiến, đề xuất để rút kinh nghiệm và có sự chuẩn bị tổ chức hội thi Nét vẽ xanh lần thứ 21 được chu đáo, chất lượng hơn. Sắp tới, ban tổ chức sẽ tổ chức Liên hoan Nét vẽ xanh cho các em đoạt giải cao cùng đua tài. “Đặc biệt, chúng tôi đã và đang từng bước tiến hành kết nối cùng với thư viện một số nước để chuẩn bị cho các cuộc vẽ tranh giao lưu quốc tế. Trong công tác tổ chức hội thi hàng năm, chúng tôi sẽ cố gắng nâng tầm Nét vẽ xanh để hội thi có được những tác phẩm tranh chất lượng, có thể đem đi triển lãm tại các thư viện lớn của một số nước trong khu vực như Singapore, Malaysia…”, ông Bùi Xuân Đức cho biết.

Tin cùng chuyên mục