Nghệ An ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan Covid-19

Sáng 5-7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ 19 giờ ngày 4-7 đến 7 giờ ngày 5-7, tỉnh này phát hiện thêm 1 ca nghi mắc Covid-19 mới và ghi nhận 1 ca bệnh tử vong do liên quan Covid-19.

Người dân chờ xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (TP Vinh)
Ca bệnh đầu tiên tại Nghệ An tử vong do liên quan đến Covid-19 là bà N.T.D. (71 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh). Bà D. vào khoa Virus Ký sinh trùng, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An ngày 23-6, nằm điều trị tại Phòng áp lực âm. Do tuổi cao, nhiều bệnh nền nên tình trạng bệnh chuyển nặng, bệnh nhân tử vong vào tối 4-7.

Như vậy, đến nay, Nghệ An có 124 ca mắc Covid-19, trong đó TP Vinh 83 ca, huyện Diễn Châu 18 ca, Tân Kỳ 1 ca, Quỳ Hợp 5 ca, Nam Đàn 4 ca, Đô Lương 1 ca, Nghĩa Đàn 1 ca, Nghi Lộc 4 ca, Quỳnh Lưu 5 ca và thị xã Hoàng Mai 2 ca.

Có 5 ca bệnh tái dương tính sau với virus SARS-CoV-2 khi được điều trị tại Bắc Giang và chuyển về cách ly tại các huyện Nghĩa Đàn, Quế Phong, Thanh Chương và Quỳnh Lưu (riêng huyện này có 2 ca).

Liên quan đến chợ đầu mối Vinh, toàn bộ 2.975 mẫu sàng lọc cộng đồng được lấy vào tối 1-7 đều có kết quả âm tính. Các mẫu lấy tối 2-7, kết quả cho thấy có 4.834 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính (được công bố vào tối 4-7). Chợ đầu mối Vinh được xem là ổ dịch lớn nhất tại Nghệ An với 43 ca mắc Covid-19 liên quan.

Tin cùng chuyên mục