Người châu Âu vượt biên để tiêm chủng đậu mùa khỉ

Hàng trăm người châu Âu đã vượt biên giới để tiêm chủng bệnh đậu mùa khỉ, làm dấy lên những lời kêu gọi giải quyết sự bất bình đẳng trong tiếp cận vaccine giữa các quốc gia.

Đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ bắt đầu ở châu Âu vào tháng 5. Một số nước đã triển khai nhanh hơn và nhiều hơn loại vaccine duy nhất được chấp thuận với đậu mùa khỉ do Công ty Bavarian Nordic, Đan Mạch sản xuất và tiếp thị ở châu Âu với tên gọi Imvanex. 

Bỉ có 3.000 liều, chỉ dành cho nam, nữ thuộc cộng đồng LGBT, nhiễm HIV hoặc có bệnh lây truyền qua đường tình dục, và một số trường hợp tiếp xúc hiếm gặp. Nhưng nước láng giềng Pháp hiện đã tiêm 53.000 liều. Vì vậy, suốt mùa hè ở châu Âu, khoảng 90% những người được tiêm trong ngày tại TP Lille, miền Bắc Pháp đến từ Bỉ. Tương tự, ở thủ đô Paris và ở biên giới phía Nam của Pháp, người Italy và Tây Ban Nha cũng đến tiêm chủng.

Tin cùng chuyên mục