Người dân quận 7 hiến trên 2.200m² đất để thực hiện các công trình mở rộng hẻm

Sáng 22-3, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng cầu, khánh thành đường hẻm trên địa bàn nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập quận 7 (1-4-1997 – 1-4-2022) và 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2022). 

Các đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy quận 7; Hoàng Minh Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận 7; Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 7 đến dự.

Người dân quận 7 hiến trên 2.200m² đất để thực hiện các công trình mở rộng hẻm ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đồng chí lãnh đạo quận 7 khởi công xây dựng cầu. Ảnh:VIỆT DŨNG
Cụ thể, quận 7 khởi công mở rộng 2 cầu thuộc hẻm 1042 Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng) và cầu thuộc hẻm 525 Lê Văn Lương (phường Tân Phong).

Tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, mở rộng giai đoạn 1 hẻm 1205 Huỳnh Tấn Phát và giai đoạn 1 hẻm 749 Huỳnh Tấn Phát (phường Phú Thuận); hẻm 123 Nguyễn Văn Quỳ và hẻm 64 Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận Đông).

Cùng với đó, quận cải tạo cảnh quan khu vực Trạm trung chuyển rác Tư Sò (phường Tân Kiểng); tạo cảnh quan khu đất Xí nghiệp Đại Thắng (phường Tân Hưng); khu đất trống cuối đường số 53 (phường Bình Thuận) và khu đất cuối đường số 11, khu dân cư Tân Mỹ (phường Tân Phú) thành công viên phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Ngoài ra, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, UBND 10 phường thực hiện nhiều công trình cải tạo, chỉnh trang các khu đất trống trước đây là điểm phát sinh tập kết rác thải thành khu vực mảng xanh, kết hợp dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, góp phần tạo mỹ quan đô thị, tạo không gian văn hóa vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất bổ ích cho cư dân và trẻ em trong khu vực.

Người dân quận 7 hiến trên 2.200m² đất để thực hiện các công trình mở rộng hẻm ảnh 2 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi người dân về việc bảo vệ cảnh quan, môi trường sau khi hẻm được mở rộng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Người dân quận 7 hiến trên 2.200m² đất để thực hiện các công trình mở rộng hẻm ảnh 3 Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đồng chí lãnh đạo quận 7 tìm hiểu về việc hiến đất xây cầu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 7 Lê Văn Thành, năm 2021, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận 7 đã chủ động vận động mọi nguồn lực xã hội để triển khai thực hiện thi công và hoàn thành đầu tư mở rộng 3 cây cầu với tổng kinh phí gần 11 tỷ đồng, đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết việc lưu thông thuận lợi cho hơn 1.400 hộ dân trong khu vực. Cùng với đó, hoàn thành nâng cấp, mở rộng 11 tuyến đường hẻm chính đạt bề rộng tối thiểu 4m, tổng kinh phí xây dựng thực hiện khoảng 24 tỷ, trong đó kinh phí vận động xã hội hóa khoảng 5,5 tỷ, đem lại sự thuận lợi về nhu cầu đi lại và các lợi ích thiết thực khác của trên 700 hộ dân trong khu vực. Các công trình trên đã nhận được sự ủng hộ của 175 hộ dân hiến trên 2.200m2 đất, ước giá trị đất trên 74 tỷ đồng.

Ngoài ra, tuyến đường Đào Trí (đoạn từ điểm giao với đường Gò Ô Môi đến cầu Bà Bướm) đã được đầu tư nâng cấp và đang thi công xây dựng đường D6 Nam Long (từ điểm giao với đường Nguyễn Văn Quỳ đến đường Trần Trọng Cung) với tổng kinh phí xây dựng khoảng 19 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa. Bên cạnh đó, quận cũng đã đầu tư nâng cấp 22 tuyến hẻm theo hiện trạng đảm bảo kết nối giao thông – hạ tầng kỹ thuật, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng do người dân tự đóng góp.

Người dân quận 7 hiến trên 2.200m² đất để thực hiện các công trình mở rộng hẻm ảnh 4 Một hẻm đường Huỳnh Tấn Phát quận 7 sau khi được mở rộng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Lê Văn Thành khẳng định, có được kết quả nêu trên là sự quyết tâm, đồng thuận tham gia của cả hệ thống chính trị từ quận đến phường, với phương châm “Quận làm đường, cầu; phường làm hẻm; khu phố nâng cấp hẻm theo hiện trạng”. UBND quận, phường đã triển khai cụ thể đến các khu phố, tổ dân phố, đảng viên, cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên nâng cao quyết tâm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và vận động người dân thấy được lợi ích chung của cộng đồng gắn liền với lợi ích của từng gia đình, từng cá nhân. Từ đó, người dân đồng thuận và cùng tham gia nâng cấp, mở rộng hẻm theo quy mô đã thống nhất, tự nguyện hiến đất, tổ chức tháo dỡ các vật kiến trúc trong phạm vi mở rộng, kể cả việc tham gia đóng góp kinh phí di dời các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông...) phục vụ sinh hoạt của người dân. 

Người dân quận 7 hiến trên 2.200m² đất để thực hiện các công trình mở rộng hẻm ảnh 5 Các đồng chí lãnh đạo quận 7 và lãnh đạo phường đi thực tế việc mở rộng hẻm. Ảnh: VIỆT DŨNG

"Qua công tác vận động, tuyên truyền đã làm nổi bật được quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong việc nâng cấp mở rộng hẻm, cầu, từ đó đã tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư trên các tuyến hẻm. Sự đồng thuận cũng như đóng góp kinh phí thực hiện của người dân chính là yếu tố then chốt dẫn đến sự thuận lợi và hiệu quả về đầu tư nâng cấp mở rộng hẻm, cầu trên địa bàn quận" ông Lê Văn Thành nhấn mạnh.

Người dân quận 7 hiến trên 2.200m² đất để thực hiện các công trình mở rộng hẻm ảnh 6 Các đồng chí lãnh đạo quận 7 tặng quà người dân hiến đất mở rộng hẻm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước đó, quận 7 đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận với trọng tâm là thực hiện 25 công trình thi đua cấp quận.

Cụ thể, triển khai công trình xây dựng không gian văn hoá tại Nhà Tưởng niệm Bác Hồ; thành lập ít nhất 10 chi bộ chung cư và thành lập ít nhất 10 chi đoàn hoặc chi hội đoàn thể tại chung cư; hỗ trợ 200 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát ngoài bền vững, vận động bảo trợ 20 trẻ em mồ côi do Covid-19 hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến năm 18 tuổi. Cùng với đó, xây dựng các hạng mục của Trung tâm điều hành kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi kinh tế và dịch vụ hành chính công theo đúng tiến độ; mở rộng 11 hẻm, xây mới 3 cầu dân sinh….

Tin cùng chuyên mục