Nhiều thành quả từ xây dựng nông thôn mới

12 năm qua, tại Long An, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), để chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả.
Một tuyến đường giao thông nông thôn ở thị xã Kiến Tường (Long An) được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp
Một tuyến đường giao thông nông thôn ở thị xã Kiến Tường (Long An) được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp

Giờ đây, từ hệ thống điện, đường, trường, trạm đến các thiết chế văn hóa… được đầu tư nâng cấp khang trang, hiện đại. Cuộc sống người dân được nâng lên, cả vật chất lẫn tinh thần.

Nhớ lại thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM (năm 2010), ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT Long An, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM của tỉnh, cho biết: “Lúc đó, tiềm lực kinh tế của tỉnh tuy có nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, song khó khăn, thách thức vẫn nhiều. Trong đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chưa đồng bộ, hạ tầng giao thông, điện, nước… còn ngổn ngang, trong khi nguồn ngân sách của tỉnh có hạn, quản lý kinh tế - xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển thực tế”.

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Long An đã kịp thời chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh triển khai cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM. “Nhờ quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM mà nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM được nâng cao, hiểu đúng và đủ. Từ đó, việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu của chương trình NTM được đẩy nhanh”, ông Nguyễn Thanh Truyền chia sẻ.

Sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Tỉnh ủy Long An đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt cả hệ thống chính trị của tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình này. Theo đó, hệ thống tổ chức thực hiện chương trình từ tỉnh đến ấp được kiện toàn; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện xây dựng NTM ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Đặc biệt, người dân và các thành phần kinh tế nhận thức được tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM đã tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia, đóng góp xây dựng bằng nhiều hình thức như: hiến đất đai, đóng góp công lao động, tiền mặt… để xây dựng các công trình công cộng. Tính riêng giai đoạn năm 2021-2023, toàn tỉnh đã huy động được khoảng 100.744,3 tỷ đồng để thực hiện các công trình phúc lợi như xây dựng cầu, đường, nhà văn hóa…

Toàn tỉnh Long An hiện có 121 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 75,2% số xã toàn tỉnh, đạt 85,2% so với kế hoạch (kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 142 xã); 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 52,6% so với kế hoạch (kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là 57 xã).

Tin cùng chuyên mục