Những ngày này, nông dân các tỉnh ĐBSCL tất bật thu hoạch các loại rau màu, trái cây… cung cấp cho thị trường Tết Mậu Tý. Thời tiết thuận lợi, nên nhiều cánh đồng màu trúng mùa, trúng giá, người dân rất phấn khởi.
Rau màu... thắng lớn!
Chiều 1-2, chúng tôi tìm đến cù lao Chợ Mới (An Giang) nơi trồng chuyên canh rau màu lớn nhất ĐBSCL. Đi từ xã Hội An lên Mỹ Luông, Kiến An… đâu đâu cũng thấy rau màu bạt ngàn, người dân hối hả thu hoạch, còn thương lái đưa xe tải, ghe lớn chờ thu mua đem đi các nơi tiêu thụ.
Ông Nguyễn Văn Sự, ở xã Kiến An hớn hở: “3,5 công rau màu tết vừa bán xong, trừ chi phí còn lời hơn 70 triệu đồng. Ở nông thôn mà thu nhập như vầy là đón tết huy hoàng rồi”. Xã Kiến An, ông Sự là một trong những người trồng màu rất giỏi. Vụ này, ông trồng 2 loại màu là dưa leo và dưa hấu. Cái hay của ông là ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật, áp dụng màng phủ nông nghiệp và sử dụng phân hữu cơ vừa tăng năng suất và giảm giá thành.
Ông Tư Quang, ở xã Hội An cho biết: “Tết đến, kiệu dùng để làm dưa chua thường bán rất đắt. Đoán được nhu cầu, năm nay tôi trồng 2 công kiệu vừa bán được 50 triệu đồng, trừ chi phí còn lời hơn 30 triệu đồng- dư sức ăn tết”. Theo ông Trịnh Kim Thính, Phó Chủ tịch UBND xã Hội An, vụ Tết Mậu Tý, người dân trong xã trồng đến 693ha rau màu các loại. Hiện tại, đang vào cao điểm thu hoạch; năng suất khá và bán được giá nên ai cũng mừng.
Theo UBND huyện Chợ Mới, rau màu đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Do đó, diện tích cây màu đã tăng lên hơn 10.000ha. Cái hay là nông dân Chợ Mới luân canh từ 3-6 vụ/năm; riêng những nơi trồng rau màu ăn lá như hành, hẹ, ngò rí… từ 7-9 vụ/năm. Bà Trần Thị Yến Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới khẳng định: “Năm nay, bà con áp dụng kỹ thuật canh tác mới nên năng suất tăng cao. Đặc biệt, rau màu bán tết được giá hơn bình thường 2 - 3 lần nên nhà nào cũng có tiền mua sắm tết”.
Theo tính toán của Phòng NN-PTNT Chợ Mới, bình quân 1ha rau màu cho thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với các loại cây khác. Sở dĩ cây màu ở Chợ Mới đạt giá trị cao như vậy, ngoài ưu thế về thổ nhưỡng, dân giỏi nghề… thì tại đây hình thành nên dây chuyền khép kín từ nguồn giống, canh tác, thu hoạch, tiêu thụ… Hầu hết các xã đều có hệ thống thương lái thu mua tận ruộng cho dân và có các vựa để tiêu thụ ở TPHCM, các tỉnh, xuất sang Campuchia… Chính cách làm này đã đưa cây màu Chợ Mới chiếm vị trí “số 1”.
Trái cây: phập phồng chờ... chợ tết!
Chiều 1-2, theo Phòng NN-PTNT huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) cho biết: “Đến nay, người dân các xã đã thu hoạch khoảng 10.000ha lúa đông-xuân sớm, năng suất đạt từ 6,5 - 7 tấn/ha; có hộ trúng trên 8 tấn/ha. Thương lái mua lúa thường với giá từ 3.700 - 3.800 đồng/kg; lúa chất lượng cao từ 4.000 - 4.200 đồng/kg. Bình quân mỗi ha thu lời từ 15 - 20 triệu đồng, nông dân trúng mùa nên đón tết rất sôi động”. |
Cùng với rau màu thì những vườn trái cây ở ĐBSCL cũng khẩn trương thu hoạch bán tết. Tại “Vương quốc quýt hồng” huyện Lai Vung (Đồng Tháp), dự kiến cung cấp cho thị trường tết 30.000 – 32.000 tấn. Ông Nguyễn Tấn Chinh, nhà vườn xã Long Hậu cho biết: “Tôi vừa bán 20 tấn quýt được 160 triệu đồng, trừ chi phí đầu tư 50 triệu đồng, còn lời trọn 110 triệu đồng”.
Theo anh Chinh, nhiều vườn quýt năm nay trúng mùa do thời tiết thuận lợi. Hiện tại, thương lái đến mua 7.000 - 10.000 đồng/kg (tùy đẹp xấu). Đã có một số vườn thu hoạch, nhưng đến chiều 25 Tết vẫn còn nhiều vườn “đang treo” chờ giá(?). “Thông thường, từ ngày 27 Tết cho đến 30 Tết, quýt hồng mới có khả năng đột biến. Nếu hút hàng thì giá quýt có thể tăng 15.000 - 20.000 đồng/kg, thậm chí cao hơn. Ngược lại, dội chợ thì hậu quả khó lường, chuyện lỗ nặng khó tránh khỏi”- ông Hai Lòng, một nhà vườn xã Tân Thành nói.
Trong khi đó, tại xứ bưởi Năm Roi Mỹ Hòa (Bình Minh- Vĩnh Long), người dân tất bật thu hoạch bưởi bán tết. Từ hôm 20 Tết đến nay, ngày nào cũng có từ 10 đến 20 xe tải đến chở bưởi cung cấp thị trường tết khắp nơi. Theo anh Trương Ngọc Dũng, Phó Chủ nhiệm HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, bưởi tết năm nay trúng mùa, năng suất đạt 40 - 50 tấn/ha; bưởi tốt giá đang nhích lên 6.000 - 7.000 đồng/kg, đảm bảo cho người dân có lãi. Trong khi đó, nhiều vùng trồng dưa hấu lớn như Vĩnh Hưng (Long An), Gò Công (Tiền Giang), Bình Tân (Vĩnh Long), Trà Vinh, TP Cần Thơ… hàng loạt xe tải đang lũ lượt chở dưa về TPHCM và các tỉnh bán tết.
Giới thương lái và doanh nghiệp kinh doanh trái cây nhận định: Mặc dù đến chiều 25 Tết, nhưng giá cả trái cây vẫn còn là “ẩn số”...
HUỲNH PHƯỚC LỢI
TPHCM: Bưởi về nhiều, giá giảm mạnh L.M.THI |