Ông Vương Duy Biên, Giám đốc Nhà hát Múa rối Trung ương: Sẽ có một Liên hoan Múa rối Quốc tế ấn tượng tại Việt Nam

- Phóng viên:
Ông Vương Duy Biên, Giám đốc Nhà hát Múa rối Trung ương: Sẽ có một Liên hoan Múa rối Quốc tế ấn tượng tại Việt Nam
Ông Vương Duy Biên, Giám đốc Nhà hát Múa rối Trung ương: Sẽ có một Liên hoan Múa rối Quốc tế ấn tượng tại Việt Nam ảnh 1

Vào ngày 16-2 (tức mùng 10-1 Âm lịch), tại Nhà hát Múa rối Trung ương sẽ khai mạc Liên hoan (LH) Múa rối Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vương Duy Biên (ảnh bên), Giám đốc Nhà hát, về sự kiện này.

- Phóng viên: Xin ông cho biết, đến thời điểm này LH Múa rối Quốc tế đã được khởi động đến đâu?

Ông Vương Duy Biên: Hiện chúng tôi đã nhận được đăng ký tham dự của các đoàn múa rối đến từ 12 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều nước có trình độ nghệ thuật múa rối khá cao, có thể kể đến như Bỉ, Thụy Điển, Trung Quốc, Thái Lan… Chúng tôi đang cùng các đơn vị múa rối trong nước lên kế hoạch đón tiếp cũng như tổ chức các chương trình biểu diễn trong liên hoan với hy vọng tạo ra một chương trình LH thật đặc sắc, ấn tượng với các bạn bè quốc tế.

- Nhà hát Múa rối Trung ương được chọn là địa điểm diễn ra LH Múa rối Quốc tế, vậy nhà hát đã chuẩn bị như thế nào cho sự kiện đặc biệt này?

Nhà hát mới được khai trương với 3 sân khấu lớn, trang thiết bị hiện đại, có sức chứa lên tới gần 2.000 khán giả, hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu về hạ tầng cơ sở của cuộc LH này. Chúng tôi hiện đang tập một số tiết mục mới thật đặc sắc sẽ trình diễn ngay trong lễ khai mạc. Đó sẽ là những tiết mục rối có thể khoe với bạn bè quốc tế về trình độ múa rối của Việt Nam đồng thời mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

- Ông có thể cho biết rõ hơn về tiết mục đặc sắc nhất mà chủ nhà sẽ đem ra so tài?

Đó là “Câu chuyện Tò he”, một vở diễn kết hợp giữa rối cạn và nghệ thuật sắp đặt, giữa rối bóng, rối que, rối dây, rối lùn, rối chân,  rối diễn kết hợp với người… Đây sẽ là một vở diễn quy mô với khoảng 50 nhân vật trong đó có 20 nhân vật tò he cao bằng người thật với đủ sắc màu do Trung tâm Mỹ thuật Nhà hát thiết kế và hoàn thiện. Vở diễn sẽ cho khán giả thấy một thế giới trẻ thơ hết sức ngộ nghĩnh, bay bổng đồng thời cho người xem hiểu và trân trọng nghề nặn tò he như là một nét đẹp bản sắc văn hoá dân tộc. Sự kết hợp nhiều thể loại rối và xen cài được những yếu tố hiện đại, trên nền nhạc hip-hop khiến vở diễn gần gũi hơn với thế hệ người xem đương đại.

Ông Vương Duy Biên, Giám đốc Nhà hát Múa rối Trung ương: Sẽ có một Liên hoan Múa rối Quốc tế ấn tượng tại Việt Nam ảnh 2

Những nhân vật trong vở rối “Câu chuyện Tò he”.

- Với những băng chương trình các nước bạn đã gửi đến cho Ban tổ chức, ông có nhận xét như thế nào?

Các bạn quốc tế cũng đem đến những vở diễn đặc sắc. Tuy nhiên, việc xem qua băng chưa thể đánh giá được về chất lượng vở diễn vì vậy chúng ta hãy chờ đến LH để được thưởng thức. Chắc chắn chúng ta cũng sẽ học hỏi được nhiều điều qua LH này.

- Khán giả trong nước có cơ hội được tham gia liên hoan này hay không?

Khán giả Việt Nam hầu như chưa có cơ hội được trực tiếp thưởng thức múa rối quốc tế, vì vậy đây là một cơ hội tốt cho những ai yêu thích môn nghệ thuật này. Hiện chúng tôi đang xúc tiến tổ chức khán giả cho LH, cụ thể là hướng tới các khán giả có ngành nghề gần gũi với nghệ thuật truyền thống, các nhà nghiên cứu, các trường học... Chúng tôi muốn tất cả những người quan tâm đến nghệ thuật múa rối có được cơ hội này.

- Theo ông liên hoan này có ý nghĩa như thế nào?

Tôi cho rằng bên cạnh cơ hội cho ngành múa rối việt Nam, đây còn là một cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước. Nếu sự kiện này được định kỳ tổ chức tại Việt Nam thì ý nghĩa quảng bá quốc gia của nó còn lớn hơn rất nhiều.

Minh Duy

Tin cùng chuyên mục