Phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 32 tập thể, cá nhân

Sáng nay, 18-4, tại TPHCM, Bộ Công an đã tổ chức lễ phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho các cá nhân, tập thể trong lực lượng Công an nhân dân có nhiều công lao trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.
Phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 32 tập thể, cá nhân

(SGGPO).- Sáng nay, 18-4, tại TPHCM, Bộ Công an đã tổ chức lễ phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho các cá nhân, tập thể trong lực lượng Công an nhân dân có nhiều công lao trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ.

Đại tướng Trần Đại Quang trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể. Ảnh: Minh Anh

Đại tá Trần Cao Giảng (Lê Anh Thông), nguyên Phó Trưởng ban Chỉ huy An ninh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Pháp; Truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Pháp cho Liệt sĩ Đỗ Như Dạy, nguyên Trưởng Công an huyện Tuy Hòa 1 (nay là Công an huyện Đông Hòa), tỉnh Phú Yên.

Đối với thời kỳ chống Mỹ, có 10 tập thể và 6 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 14 cá nhân được truy tặng danh hiệu này.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến đợt này tiếp tục khẳng định vai trò to lớn cũng như vị trí quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời căn dặn toàn lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện mạnh mẽ hơn nữa, luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết sẵn sàng bảo vệ sự bình yên của nhân dân, của đất nước.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục