Quảng Ngãi: Hỗ trợ người đàn ông bị xe khách bỏ rơi giữa đường

Ngày 7-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa hỗ trợ người đàn ông bị nhà xe bỏ rơi giữa đường.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 6-6, Công an xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) nhận tin báo có người đàn ông lớn tuổi, đứng dưới mưa gần cầu Xóm Xiết (xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) nên tới đưa người này về trụ sở.

Qua làm việc, người đàn ông này cho biết ông tên là Phạm Hữu Bình (59 tuổi, ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vào Gia Lai làm rẫy thuê. Làm ở đây được 4 ngày thì gia đình ở quê có việc đột xuất, ông Bình tự đón xe khách về lại Nghệ An.

Trên đường từ Gia Lai về quê Nghệ An, khi qua đoạn đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng thuộc huyện Tư Nghĩa, ông Bình bị nhà xe buộc xuống vì không có tiền trả đủ hành trình.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng Công an xã Nghĩa Điền hỗ trợ ông Bình 2 triệu

Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng Công an xã Nghĩa Điền hỗ trợ ông Bình 2 triệu

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi ngay lúc đó đã cử cán bộ đang tuần tra, kiểm tra trên tuyến đến cùng Công an xã Nghĩa Điền thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ông Bình 2 triệu đồng.

Đồng thời, Công an tỉnh Quảng Ngãi đón xe khách và lo tiền xe cho ông Bình về đến Nghệ An an toàn.

Tin cùng chuyên mục