Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Thành đoàn TPHCM

Sáng 8-10, Thành đoàn TPHCM tổ chức công bố quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Thành Đoàn TPHCM. Có 15 đồng chí vào Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Thành Đoàn TPHCM. 
Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Thành đoàn TPHCM ra mắt ngày 8-10
Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Thành đoàn TPHCM ra mắt ngày 8-10

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn TPHCM làm chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: Dương Trọng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng và Trần Thị Thúy An, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn TPHCM.

Dự kiến CLB sẽ có khoảng 60 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học trẻ, các giảng viên, cán bộ Đoàn,… yêu thích nghiên cứu, trao đổi về lý luận chính trị. Các thành viên sẽ tham gia thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho đoàn viên, thanh niên TPHCM.  

Theo Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương, CLB Lý luận trẻ của Thành Đoàn TPHCM được thành lập chính thức cách đây 22 năm. Xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt lý luận, trau dồi kiến thức về Chủ nghĩa Mác Lê – Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua đó góp phần nâng cao tư tưởng, bản lĩnh chính trị trong đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thành phố.

Từ định hướng ban đầu, CLB Lý luận trẻ qua nhiều năm đã dần trở thành một mô hình sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi đến các cấp bộ Đoàn toàn thành phố. Nhiều CLB lý luận trẻ của các cơ sở Đoàn được thành lập thu hút đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia. Năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định nhân rộng mô hình CLB Lý luận trẻ của Thành Đoàn TPHCM ra toàn quốc.

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Thành đoàn TPHCM ảnh 1 Nhiều CLB Lý luận trẻ được thành lập và sinh hoạt sôi nổi thời gian qua

“Với số lượng Ban Chủ nhiệm tăng nhiều hơn so với trước đây và đa dạng thành phần cán bộ Đoàn, đoàn viên. Đặc biệt Ban chủ nhiệm là những đồng chí có ham thích trong sinh hoạt lý luận chính trị, có chuyên môn, vị trí công tác phù hợp để có thể tham gia lâu dài với CLB, nhiều đồng chí đã đạt giải cao trong các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn những năm qua. Với những thay đổi mới đó Ban Thường vụ Thành Đoàn tin tưởng và mong muốn Ban Chủ nhiệm CLB lý luận trẻ giai đoạn mới sẽ có nhiều dấu ấn mới”, đồng chí Phan Thị Thanh Phương gửi gắm. Đồng thời đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc quan tâm nhiều hơn đến CLB lý luận trẻ của cấp mình để tạo nên một phong trào sinh hoạt lý luận chính trị sôi nổi từ cấp thành đến cơ sở.

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Thành đoàn TPHCM ảnh 2 Các bạn trẻ ở tuyến đầu chống dịch tham gia hội nghị chuyên đề trực tuyến ngày 8-10

Thông qua hình thức trực tuyến trên các trang cộng đồng “Thành Đoàn TPHCM”, “Tuổi trẻ TPHCM học tập và làm theo lời Bác”, “Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM”, “Sinh viên Thành phố Bác”, Thành đoàn TPHCM tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Tin cùng chuyên mục