° Cần quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa của các địa phương
Sáng nay, 19-5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.
Trên cơ sở phân tích những thách thức đặt ra cho Thủ đô Hà Nội trong quá trình phát triển do địa giới chật hẹp, mật độ dân số tăng cao (gấp 13,5 lần mức trung bình của cả nước), nhiều đại biểu (ĐB) cho rằng việc mở rộng Hà Nội là một yêu cầu tất yếu, khách quan và cần thiết được làm ngay.
Tuy nhiên, theo ĐB Trần Tiến Cảnh (Hà Nam), tờ trình của Chính phủ chưa đưa ra và phân tích đầy đủ các phương án mở rộng Hà Nội để Quốc hội có cơ sở xem xét.
Việc đưa bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động ngay từ đầu quý 3-2008, theo ông, cũng không khả thi, nhất là trong điều kiện Hà Nội đang gấp gáp triển khai hàng loạt hoạt động chuẩn bị lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. “Nên chăng, Chính phủ hoàn thiện tờ trình, trình Quốc hội trong kỳ họp sau. Đi nhanh chưa chắc đã đến sớm”, ông nói.
ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) thẳng thắn: “Đồng ý là Hà Nội cần mở rộng, nhưng có cần rộng tới hơn 3.000km2 với 10-12 triệu dân không? Sau khi mở rộng, Hà Nội sẽ trở thành thủ đô lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau có Tokyo, còn to gấp 4 lần Bắc Kinh”.
Dự kiến, ngày 22-5 tới Quốc hội sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.
ANH PHƯƠNG