Sẻ chia Giáng sinh ấm áp

Giáng sinh và năm mới sắp đến, nhưng không phải gia đình nào ở Australia cũng đón mùa lễ tết với tâm trạng hân hoan, khi mà áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao khiến nhiều người gặp khó khăn.
Các tình nguyện viên của St Vincent de Paul. Ảnh: SBS
Các tình nguyện viên của St Vincent de Paul. Ảnh: SBS

Trong hoàn cảnh đó, nhiều tổ chức từ thiện ở xứ sở Chuột túi đã giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn với những giỏ quà, hay bữa ăn miễn phí. Cứ vào buổi sáng và trưa, tiếng chuông lại vang lên tại Quỹ Reverend Bill Crews, phía Tây TP Sydney, thay cho thông báo: bữa sáng và bữa trưa đã sẵn sàng!

Hơn 30 năm qua, tiếng chuông ấm áp tình người này xuất hiện mỗi ngày ở Reverend Bill Crews. Đại diện của tổ chức từ thiện này cho biết, trong mùa lễ năm nay, số người cần giúp đỡ đã tăng gấp 4 lần. Đại dịch Covid-19, chi phí sinh hoạt, lạm phát tăng cao, xung đột ở Ukraine đã khiến số người tìm đến Reverend Bill Crews nhiều hơn. “Rất nhiều người đã thắt chặt chi tiêu trong thời kỳ đại dịch và số tiền tiết kiệm đó đang dần cạn. Thế nên, sẽ có thêm nhiều người nữa đến với chúng tôi trong thời gian tới”, đại diện Reverend Bill Crews cho biết.

Mùa lễ tết năm nay, các tình nguyện viên sẽ tăng giờ làm để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh. Họ đang đặt mục tiêu đóng gói khoảng hơn 7.000 giỏ quà Giáng sinh với tổng cộng 52 tấn thực phẩm. Nhưng không chỉ có thực phẩm, những gói quà sẽ còn có đồ chơi cho trẻ em, những món đồ dành cho nhu cầu cá nhân của phụ nữ… Reverend Bill Crews cố gắng gửi đến những hoàn cảnh khó khăn sự đủ đầy nhất có thể.

Corrine, một trong nhiều người nhận được sự giúp đỡ của Reverend Bill Crews, chia sẻ rằng cuộc sống của cô đã thay đổi nhờ tổ chức từ thiện này. “Một năm trước, tôi rơi vào tình cảnh tồi tệ. Họ đã giúp tôi với những giỏ thực phẩm, các bữa ăn, khám chữa bệnh... miễn phí. Tổ chức từ thiện này đã giúp tôi trở thành một phần của cộng đồng một lần nữa. Đó thực sự là một phước lành”, Corrine nói. Hiện Corrine đang khuyến khích những người khác có hoàn cảnh tương tự như cô tình nguyện tham gia các hoạt động do Reverend Bill Crews tổ chức.

Không chỉ ở Reverend Bill Crews, tại tổ chức từ thiện St Vincent de Paul, các tình nguyện viên cũng đang làm việc suốt ngày đêm đóng gói thực phẩm để đưa đến nhiều nơi ở bang New South Wales. Theo tình nguyện viên Josephine Charbel, những giỏ thực phẩm của St Vincent de Paul có thể giúp một hộ gia đình tiết kiệm từ 80-100USD/tháng. Nhờ đó, họ có thêm một khoản để trả hóa đơn tiền điện, khám chữa bệnh, hay các hoạt động giao lưu kết nối với cộng đồng. Josephine cũng cho biết, danh sách những người cần giúp đỡ tăng mạnh thời gian qua. Mỗi tháng, St Vincent de Paul phục vụ trên 3.000 người.

Với cá nhân Josephine, đó không phải là một con số mà là những con người có nỗi khổ, khó khăn riêng cần được đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Và đó cũng là tinh thần của St Vincent de Paul. “Chúng tôi đồng cảm với những gì đang xảy ra với họ và hiểu họ đang cần gì trong hoàn cảnh hiện tại. Thông qua các dịch vụ của mình, chúng tôi giúp họ làm chủ cuộc sống của họ một lần nữa”, Josephine chia sẻ.

Theo khảo sát gần đây nhất của tổ chức từ thiện quốc tế Salvation Army, có trụ sở ở London (Anh), cứ 7 gia đình ở Australia thì có 1 gia đình không đủ khả năng mua những thứ cơ bản như thực phẩm hoặc xăng dầu. Nguyên nhân chủ yếu là do lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 40 năm qua, khiến chi phí sinh hoạt tăng mạnh. Do những áp lực tài chính này, Salvation Army dự đoán hơn 2 triệu người Australia sẽ cần được hỗ trợ vào dịp Giáng sinh và năm mới.

Tin cùng chuyên mục