Sóc Trăng triển khai mô hình “Gặp gỡ, đối thoại cùng doanh nghiệp”

Sáng 6-5, tại Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng lần đầu tiên tổ chức mô hình “Gặp gỡ, đối thoại cùng doanh nghiệp”.
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và các doanh nghiệp trong buổi gặp gỡ, đối thoại
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và các doanh nghiệp trong buổi gặp gỡ, đối thoại

Tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại có ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng; bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự còn có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và hơn 20 doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Mô hình này sẽ được tổ chức định kỳ vào sáng thứ bảy của tuần đầu hàng tháng. Đặc biệt, không giới hạn số lượng các doanh nghiệp tham dự, dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ đều có thể tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, mô hình này nhằm tạo cầu nối gắn kết, đồng hành, chia sẻ, trên tinh thần trách nhiệm giữa lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp. Tất cả vì mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.

Trong không khí cởi mở, vui vẻ của buổi gặp gỡ, đối thoại lần đầu, nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn trình bày các kiến nghị, phản ánh gắn với những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp cũng mạnh dạn có những đề xuất, hiến kế các cách làm hay, mô hình hiệu quả cho tỉnh.

Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Sóc Trăng tăng 20 bậc so với năm 2021 (từ 54 lên 34). Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh Sóc Trăng đứng thứ 24 cả nước và thứ 3 vùng ĐBSCL.

Tin cùng chuyên mục