Tại Bình Phước, 2 giống sầu riêng chủ lực là Ri6 và Monthong (Thái Lan) có giá lần lượt khoảng 30.000 đồng/kg và 40.000-50.000 đồng/kg, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Các thương lái cho biết, giá sầu riêng rớt mạnh do Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất đang siết chặt kiểm định, mỗi lô hàng phải kiểm tra khắt khe dư lượng kim loại nặng, hóa chất bảo vệ thực vật, nên kéo dài thời gian thông quan. Theo Sở NN- MT tỉnh Bình Phước, địa phương có 81 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng áp dụng GAP, kiểm soát chặt dư lượng thuốc nhưng đầu ra chưa ổn định, khiến người trồng lao đao vì “được mùa mất giá”.
Không chỉ rớt giá, khi mùa mưa bắt đầu, hàng ngàn trái sầu riêng vừa chín tới, gặp những cơn mưa lớn thường bị úng nước, rụng hàng loạt. Hiện nhiều nhà vườn trồng sầu riêng ở các huyện Phú Riềng, Bù Gia Mập, Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), Cẩm Mỹ, Tân Phú, TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) thấp thỏm vì vừa bị thiệt hại do thời tiết, vừa mất giá. Theo số liệu của Sở NN-MT tỉnh Đồng Nai, hiện diện tích sầu riêng toàn tỉnh gần 13.000ha, chủ yếu trồng các giống Ri6 và Thái. Tỉnh Bình Phước thì có gần 6.000ha trồng sầu riêng.