(SGGPO) Hôm nay 7-6, Bộ Tư pháp cho biết vừa ký văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.
Các cô dâu tương lai học chế biến các món ăn Hàn Quốc tại Trung tâm hỗ trợ kết hôn (Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM)
Theo Bộ Tư pháp, sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 03/2005/CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài, công tác đăng ký kết hôn có nhiều tiến bộ đang kể, hạn chế được những trường hợp kết hôn không lành mạnh.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc tăng nhanh đột ngột và diễn biến phức tạp.
Qua phản ánh của các địa phương, thì đa số các trường hợp đều được đăng ký tại Hàn Quốc với thủ tục hết sức đơn giản và hầu hết phụ nữ Việt Nam đều vắng mặt khi đăng ký kết hôn.
Theo Bộ Tư pháp, tình hình trên đã tạo điều kiện cho các công ty môi giới hôn nhân tại Hàn Quốc hoạt động mạnh và sử dụng những hình thức quảng cáo xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam… Bộ Tư pháp yêu cầu, Sở Tư pháp các tỉnh, thành tiếp tục tăng cường các biện pháp đã được quy định tại Chỉ thị 03 của Chính phủ.
Theo đó, đối với các trường hợp đăng ký kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và Hàn Quốc tại nước ngoài mà vắng mặt cô dâu, khi Sở Tư pháp xem xét để công nhận, cần phải tiến hành một cách chặt chẽ, thận trọng.
Sở Tư pháp các địa phương có thể tăng cường biện pháp phỏng vấn các bên kết hôn nhằm làm rõ tính tự nguyện, trước khi quyết định công nhận kết hôn.
Bộ Tư pháp cũng đã có chỉ đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành kiểm tra, xác minh thông tin trên báo SGGP về hiện tượng làm giả Giấy chứng nhận độc thân bán cho một số người đi du lịch nước ngoài để đăng ký kết hôn.
UBND cấp xã cần thực hiện nghiêm túc các quy định về cấp giấy xác nhận độc thân quy định tại Nghị định 158 về đăng ký và quản lý hộ tịch.
Công Quốc