Tắt đèn 1 giờ, tiết kiệm gần 1 tỷ đồng

Tối 23-3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin tới báo chí, sau 1 tiếng đồng hồ cả nước tham gia chiến dịch tắt điện để hưởng ứng Giờ Trái đất, đã tiết kiệm được 428.000kWh (tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng).

IMG_7644.jpeg
Tắt điện tại phố đi bộ quanh Hồ Gươm tối 23-3 để hưởng ứng Giờ Trái đất 2024

Tối 23-3, nhiều gia đình, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đã tắt điện để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Tại nhiều địa phương cũng đồng thời tổ chức chương trình này.

Thông tin từ EVN, Giờ Trái đất là một trong sự kiện thường niên toàn cầu để bảo vệ môi trường, với sự hưởng ứng của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Chiến dịch Giờ Trái đất đã tạo sự chuyển biến rất lớn về nhận thức cũng như hành động của người dân trên thế giới trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Bắt đầu từ TP Sydney - Australia vào năm 2007, với hơn 2 triệu người tham gia, đến nay, đã có gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng hàng tỷ người trên toàn thế giới hưởng ứng.

Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, Bộ Công thương đồng chủ trì đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân. Theo EVN và Bộ Công thương, năm 2024 cũng là lần thứ 16, Việt Nam tích cực tham gia hưởng ứng chương trình.

Năm nay, chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 23-3 (thứ bảy).

Qua số liệu về mức tiêu thụ điện toàn quốc, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2024, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000kWh (tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng).

IMG_7646.jpeg
Kết quả tiết kiệm điện hưởng ứng Giờ Trái đất tối 23-3. Nguồn: EVN

Con số này đã minh chứng sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tại Việt Nam về tinh thần “Tiết kiệm điện thành thói quen” và bảo vệ Trái đất, bảo vệ môi trường.

Tin cùng chuyên mục