Thân thiện qua âm nhạc

Thân thiện qua âm nhạc
Biểu diễn nhạc nước tại Sentosa - Singapore. Ảnh: L.A.H.

Biểu diễn nhạc nước tại Sentosa - Singapore. Ảnh: L.A.H.

Trong một chuyến đi du lịch tại Singapore mới đây, qua những cuộc trò chuyện với anh hướng dẫn người Singapore tên Marali Shama dễ mến, mới biết dòng nhạc mang âm hưởng dân ca của Việt Nam được bạn trẻ các nước trong khu vực quan tâm và yêu thích. Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, vì anh nói được tiếng Việt rất rõ và hát được nhiều bài hát mang âm hưởng dân ca của Việt Nam như: Trống cơm, Lý ngựa ô, Kiên Giang mình đẹp lắm, Chim sáo ngày xưa, Thương nhau lý tơ hồng…

 Đến sân bay Changi, anh hướng dẫn chúng tôi đi tham quan một vài nơi và giới thiệu sơ lược về quốc đảo Singapore có chiều dài là 42km, rộng 32km, lớn hơn đảo Phú Quốc của Việt Nam không nhiều. Dân số hiện nay theo thống kê mới nhất là hơn 4 triệu dân, đa số là người Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Anh… mỗi năm thu hút hơn 6 triệu lượt khách du lịch. Khi đến các điểm tham quan chúng tôi luôn được chào đón bằng một nụ cười rất thiện cảm, khiến ai nấy đều dễ chịu khi đến với đất nước xanh, sạch, đẹp này. Một trong những điểm nhấn về du lịch của quốc đảo này gần đây chính là sự đa dạng về ẩm thực như: món ăn Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ… và nhiều dân tộc khác.

Không chỉ danh tiếng là thiên đường mua sắm, Singapore còn có nhiều địa danh hấp dẫn để khám phá như : Đỉnh Faber (Mountain Faber), đỉnh cao nhất của Singapore và là nơi khởi đầu đường xe cáp sang đảo Sentosa. Du khách có dịp ngắm nhìn toàn cảnh hải cảng, đảo Sentosa và khu vực phía Nam Singapore từ trên cao, công viên sư tử biển (Merlion Park), nơi bắt đầu đường cao tốc mới hoàn thành, nối cửa khẩu thứ hai sang Malaysia. Ngoài ra chúng tôi còn được thưởng thức tiết mục “Songs of the sea” độc đáo với các tia nước nhảy múa trên nền nhạc cổ điển xen lẫn hiện đại và tiết mục biểu diễn tia Laser phát ra từ đỉnh tượng sư tử biển cao 37m.

Ấn tượng nhất là chương trình nhạc nước hấp dẫn và hoành tráng được mở màn bằng bài hát dân ca truyền thống Singgapura… rất sống động và lôi cuốn người xem suốt 45 phút. Chương trình kết thúc trong sự tiếc nuối của 2.500 khán giả, một anh trong đoàn thốt lên, xem chương trình này thật đáng đồng tiền bát gạo.  

Sáng hôm sau gặp lại, anh hướng dẫn người Singapore hỏi chúng tôi xem chương trình nhạc nước có thích không? Mọi người trong đoàn đều đồng thanh rất ấn tượng. Được biết, anh là một người rất đam mê và am hiểu về âm nhạc. Cảm nhận của anh đối với âm nhạc Việt Nam: “Một vài người bạn Singapore của tôi đã đến Việt Nam về tặng cho tôi nhiều tư liệu, hình ảnh đất nước con người Việt Nam  và VCD ca nhạc của các bạn tôi rất thích. Sau khi nghe một vài bài nhạc trẻ giai điệu Rock tôi cảm thấy một điều là nội dung, ca từ và cả phần nhạc đều chưa đạt.

Tôi nghĩ, với những bài nhạc rock Việt Nam rất khó chinh phục khán giả trẻ các nước. Cho nên tôi và các bạn tôi thường chọn và nghe những bài nhạc Country (nhạc đồng quê), hay còn gọi là dòng nhạc mang âm hưởng dân ca của các bạn rất hay, giai điệu lạ tai và ca từ bài hát đã gợi lên những hình ảnh về đất nước và con người của các bạn. Tôi nghĩ các nhạc sĩ Việt Nam cần khai thác dòng nhạc Country vì sẽ có chỗ đứng cho riêng mình”. Tôi cười và hỏi anh có hát được bài hát nào của chúng tôi không? Anh rất tự tin và cất lên một bài hát mang âm hưởng dân ca Việt Nam thật bất ngờ…

“Từ miền Nam anh ngược ra Bắc. Mang theo câu hò điệu lý chín dòng sông. Mang theo tấm lòng con trai miệt vườn. Anh ra đón nàng với cả yêu thương… Này ngựa ô kiệu vàng anh khớp. Xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi. Băng qua núi đèo cao cao chập chùng. Đưa nàng về dinh xao xuyến lý chung tình… Đây là bài hát mang âm hưởng dân ca “Thương nhau lý tơ hồng”, của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn  sáng tác, do hai ca sĩ Quang Linh và Cẩm Ly trình bày. Tôi ngạc nhiên vì anh hát rất truyền cảm, rõ lời Việt và chuẩn về giai điệu.  

Qua đó cho thấy, âm nhạc vừa là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong đời sống con người, vừa là bước đệm để giao lưu văn hóa, vừa tạo nên sự thân thiện và hiểu biết về nhau. Âm nhạc còn là một phương tiện để giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam đến với các nước trong khu vực và thế giới

LÂM ANH HẢI

Tin cùng chuyên mục