Có nhiều lý do để đi du lịch vào tháng 4. Ở Nhật, Mỹ, tuần đầu tháng 4 là thời khắc rộn ràng đón lễ hội Sakura ngắm hoa anh đào nở. Ở Thái Lan, Campuchia, người dân tưng bừng đón tết cổ truyền; còn ở Việt Nam, đây là mùa lễ hội đền Hùng giỗ tổ Hùng Vương.
Ăn tết Songkran
Tết té nước ở Thái Lan.
Người Thái và người Campuchia cùng đón tết cổ truyền vào ngày 13-4 hàng năm. Tết Thái (còn gọi là Tết Songkran), tết Campuchia (còn gọi là tết Chôl Chnăm Thmây), hoặc gọi chung là lễ té nước, thường kéo dài suốt 3 ngày với nhiều hoạt động vui nhộn: té nước rửa sạch mọi rủi ro, trình diễn trang phục và vũ điệu truyền thống, thi sắc đẹp, thưởng thức ẩm thực Tết Thái…
Cũng như người Việt, người Thái chuẩn bị cho Tết cổ truyền bằng cách dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa thật đẹp. Nhưng nếu người Việt thường hướng về gia đình trong ngày Tết cổ truyền thì Tết Thái mang tính cộng đồng hơn, tiêu biểu là lễ té nước diễn ra đông vui và náo nhiệt khắp đường phố.
Ở Thái Lan, Phật giáo là quốc giáo cho nên ăn Tết theo Phật lịch, năm mới được tính bắt đầu bằng ngày Đản sinh của Đức Phật. Sau lễ tắm Phật trên chùa, người dân bắt đầu mừng năm mới bằng lễ hội té nước. Người ta dùng đủ phương tiện và cách thức bất ngờ nhất, vui nhộn nhất để té nước lên nhau: dùng súng phun nước, đập vỡ bóng nước, dội cả xô nước từ trên cao xuống, thậm chí đuổi theo cả xe đang chạy để hắt nước vào người ngồi trong xe…
Bất kể bạn là ai, già hay trẻ, người địa phương hay du khách, đều có thể té nước mà không sợ bị mắng, bởi người Thái, người Campuchia đều tin rằng: nước rửa sạch mọi rủi ro, mang lại nhiều may mắn! Ngoài té nước, người dân địa phương còn bôi bột mì lên mặt.
Đó cũng là một cách chúc mừng và trừ tà ma. Để kết hợp may mắn và xua đi rủi ro, người ta hòa bột với nước té vào nhau, thế là tiện cả đôi đường! Hoàng cung Thái và chùa Vàng Bangkok những ngày này càng thêm lộng lẫy, người dân đổ xô lên chùa cầu bình an cho năm mới, hoa tươi được treo khắp nơi. Đây cũng là dịp thưởng thức các món ăn đặc trưng của Thái: cà ri xanh nấu với gà (gaeng kiao wan gai), canh chua tôm (tom yam), bánh gạo thịt gà và tôm, xôi ngọt sầu riêng…
Đi lễ hội đền Hùng
Diễn ra từ mùng 6 đến mùng 10-3 ÂL, (tức từ 11 đến 15-4-2008), du khách sẽ bước vào không gian lễ hội với nhiều hoạt động phong phú, náo nức với các hội thi nấu bánh chưng, giã bánh dày, đấu vật, chọi gà, thi bắn nỏ, đấu cờ tướng; đầy ngạc nhiên thích thú trước các làn điệu hát xoan, hát ca trù, đố chữ, mời trầu…
Năm nay, giỗ Tổ đúng vào ngày 15-4-2008 trong tiếng trống đồng và tiếng cồng chiêng. Đặc sắc nhất là lễ rước kiệu (rước cổ chay) gồm xôi trắng, xôi màu, bánh dầy, bánh chưng để nhắc lại sự tích Lang Liêu. Sau kiệu là cuồn cuộn biển người hành hương lên đền Thượng – nơi sẽ diễn ra các nghi thức tế lễ. Xong lễ chính là phần trình diễn múa sư tử cổ truyền, múa đâm đuống…
Di tích Đền Hùng là một quần thể kiến trúc thâm nghiêm nằm trên núi Nghĩa Lĩnh (thuộc tỉnh Phú Thọ) gồm đền Hạ và chùa, đền Giếng, đền Trung, đền Thượng, lăng vua Hùng. Để lên đền Hạ và chùa Thiên Quang tự du khách phải leo qua 225 bậc thang xây bằng gạch.
Tương truyền đây là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng nở thành trăm người con. Trong đền còn có giếng ngọc, nước trong suốt. Rất nhiều du khách tin rằng chỉ cần bỏ vào đây một đồng xu, uống một ngụm nước mát lạnh bằng chiếc gàu mo cau từ giếng ngọc sẽ “cầu được ước thấy”. Chuyến đi của du khách càng thú vị, ý nghĩa hơn khi trở về trong hành lý lưu luyến chút hương vị của vùng đất tổ. Phú Thọ rất phong phú các đặc sản địa phương như bưởi Đoan Hùng, chè, măng, bánh tai, cơm lam, rau sắn, thịt chua…
Đến đền Hùng dự lễ giỗ tổ là mong ước của rất nhiều du khách phương Nam. Đi tour này rất thú vị bởi sau lễ hội, nhà tour còn đưa bạn thăm thú 36 phố phường Hà Nội, hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, chùa Trấn Quốc, đền Ngọc Sơn, xem múa rối nước. Hai ngày còn lại, bạn có thể chọn tham quan Hạ Long, Yên Tử; hoặc lên tận Sapa. Saigontourist đang chào hai tour Đền Hùng Đất Tổ - Quyến rũ Hạ Long (4 ngày, khởi hành ngày 13-4, giá 3.315.000đ/khách, chưa gồm vé máy bay) và tour Đền Hùng Đất Tổ - Thắng cảnh Sapa (5 ngày, khởi hành ngày 14-4, giá 3.345.000 đ/khách, chưa gồm vé máy bay và vé xe lửa). Nếu có thời gian, bạn có thể đặt tour 7 ngày thăm thú cả đền Hùng, Hà Nội, Yên Tử, Hạ Long và Sapa của Fiditour (ĐT: 9141414), khởi hành ngày 15-4, giá 5.160.000 đồng/khách (chưa gồm vé máy bay).
Muốn đi chơi tết Songkran, bạn có thể chọn chùm tour do Saigontourist (ĐT: 8279279) thiết kế gồm: “Du lịch Thái Lan mùa lễ hội Songkran” khởi hành vào các ngày 10 và 12- 4, tour 6 ngày, giá luôn thuế phí 375 USD/khách), hoặc “Du lịch Brunei- Thái Lan cùng lễ hội Songkran”, khởi hành từ TPHCM ngày 12-4, giá tour 619 USD/khách). Nếu thích khám phá tết Campuchia, hãy chọn tour “Đón Tết cổ truyền trên đất nước chùa Tháp”, lên mạng www.dulichkhuyenmai.com, bạn có thể chọn lựa giá cả, ngày khởi hành, tour 3 hoặc 4 ngày, giá rất mềm từ 182 USD đến 205 USD/khách (chưa kể phí visa 25 USD). |
PHƯƠNG ANH