New Zealand: Robot tham gia cứu thợ mỏ

Hãng AP ngày 22-11 cho biết, quân đội New Zealand lên kế hoạch đưa robot tìm kiếm đến khu mỏ Pike River, phía Nam New Zealand. Đây là khu mỏ mà 29 công nhân mất tích trong 3 ngày qua.

Hãng AP ngày 22-11 cho biết, quân đội New Zealand lên kế hoạch đưa robot tìm kiếm đến khu mỏ Pike River, phía Nam New Zealand. Đây là khu mỏ mà 29 công nhân mất tích trong 3 ngày qua.

Khí metan và các loại khí độc khác đang ngập tràn tất cả các đường hầm trong khu mỏ. Nhà chức trách quan ngại có thể xảy ra các vụ nổ khác nên không cho nhân viên cứu hộ tiếp cận khu mỏ. Robot gắn camera có khả năng hoạt động dưới độ sâu đến 2,5km sẽ được đưa vào khu mỏ để kiểm tra tình trạng của khu mỏ và cung cấp những hình ảnh đó lên mặt đất.

Nhà chức trách New Zealand cũng đã ra lệnh khoan một lỗ sâu 160m, rộng 15cm và hy vọng sẽ hoàn thành trong ngày 22-11.

Theo tính toán, lỗ khoan này sẽ tiếp cận nơi các thợ mỏ đang mắc kẹt và giúp không khí tại nơi các thợ mỏ cư trú trong lành hơn. Một camera có độ phân giải cao cũng sẽ được đưa xuống theo lỗ này để phát hiện bất kỳ tín hiệu nào của các thợ mỏ. Chính phủ New Zealand khẳng định sẽ không từ bỏ hy vọng đưa các thợ mỏ còn sống sót lên khỏi mặt đất.

Vụ nổ tại khu mỏ Pike River xảy ra hôm 19-11. Nguyên nhân được cho là do khí metan tích trong khu mỏ quá lớn. Chỉ có 2 thợ mỏ may mắn thoát khỏi khu mỏ. 29 thợ mỏ, tuổi từ 17 đến 62 hiện vẫn bặt vô âm tín.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, nhà chức trách cho biết toàn bộ 29 thợ mỏ mắc kẹt tại mỏ than Bát Điền bị ngập nước ở huyện Uy Viễn thuộc TP Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc đã được đưa lên mặt đất an toàn.  

V.CAO

- Thông tin liên quan:

>> Vụ nổ mỏ than ở New Zealand: Tạm ngừng cứu hộ vì lo sợ khí độc

>> New Zealand: Nổ mỏ than, gần 30 người mất tích

Tin cùng chuyên mục