Thái Lan: Biểu tình phản đối phe áo đỏ

Theo AFP, các nhân viên ngành du lịch Thái Lan sẽ tổ chức các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào ngày hôm nay 2-4, để đòi phe áo đỏ chấm dứt các cuộc biểu tình làm du khách nước ngoài lo ngại, gây thiệt hại ngành du lịch Thái Lan. Cuộc biểu tình tập trung tại Bangkok và các điểm du lịch chính của Thái Lan như Pattaya, Chiang Mai, Phuket.

Theo AFP, các nhân viên ngành du lịch Thái Lan sẽ tổ chức các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào ngày hôm nay 2-4, để đòi phe áo đỏ chấm dứt các cuộc biểu tình làm du khách nước ngoài lo ngại, gây thiệt hại ngành du lịch Thái Lan. Cuộc biểu tình tập trung tại Bangkok và các điểm du lịch chính của Thái Lan như Pattaya, Chiang Mai, Phuket.

Báo Nation Thái Lan đưa tin, chính phủ Thái Lan hứa giảm 50% các khoản nợ cho những người nông dân đang tham gia cuộc biểu tình của phe áo đỏ nếu họ ngừng biểu tình. Chính phủ dự kiến chi hơn 1,3 tỷ USD để thực hiện kế hoạch này. Giới quan sát cho rằng kế hoạch này sẽ tác động đến người biểu tình vì đa số họ là nông dân và đang vay nợ của chính phủ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Thái Lan ra thông báo chuẩn bị thực hiện lệnh tịch thu 1,4 tỷ USD tài sản của cựu thủ tướng Thaksin. Theo đó, trong vài ngày tới bộ này sẽ gởi công văn tới 6 ngân hàng nơi ông Thaksin đăng ký hơn 30 tài khoản yêu cầu những ngân hàng này chuyển khoản cho Ngân hàng Trung ương rồi từ đó chuyển về cho Bộ Tài chính theo đúng lệnh của tòa tối cao.

V.A.

Thông tin liên quan

- Chính trường Thái Lan lại căng thẳng

Thái Lan: Đàm phán tiếp tục thất bại

- Thái Lan: Đàm phán “lịch sử” thất bại

- Thái Lan: Quân đội nhượng bộ phe áo đỏ

- Thái Lan: Phong trào "áo đỏ" lên kế hoạch biểu tình rầm rộ tại Bangkok

- Thái Lan: Bom nổ tại nơi nội các họp

- Thái Lan: Luật An ninh nội địa kéo dài thêm một tuần

- Phe áo đỏ dọa “đóng cửa” Bangkok

- Thủ tướng Thái Lan sẵn sàng giải tán Hạ viện vì lợi ích nhân dân

- Thái Lan: UDD ra điều kiện chỉ đàm phán trực tiếp với Thủ tướng

Tin cùng chuyên mục