Thêm nhiều nước tham gia chiến dịch an ninh tại Biển Đỏ

Reuters dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tổng cộng đã có hơn 20 nước đồng ý tham gia chiến dịch “Người bảo vệ thịnh vượng" - liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu nhằm đảm bảo an ninh hàng hải trên Biển Đỏ, trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thuyền tại khu vực này.

Ảnh cắt từ một video ghi lại cảnh các tay súng Houthi tấn công tàu hàng Galaxy Leader ở Biển Đỏ ngày 20-11. Ảnh: Getty Images
Ảnh cắt từ một video ghi lại cảnh các tay súng Houthi tấn công tàu hàng Galaxy Leader ở Biển Đỏ ngày 20-11. Ảnh: Getty Images

Trong số các nước tham gia, có 8 nước yêu cầu không công khai tên quốc gia. Trong thông báo của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder cho biết, các nước tham gia có thể có những hình thức đóng góp bằng tàu, nhân viên hoặc các hình thức hỗ trợ khác.

Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn tuyến vận tải thương mại quan trọng và khiến cước phí vận tải biển tăng mạnh khi các công ty phải tìm kiếm tuyến đường thay thế, thường dài hơn và gây tốn kém nhiên liệu, để tránh rủi ro.

Tin cùng chuyên mục