Việc Mỹ áp mức thuế bán phá giá cá tra trên 100%

Theo đuổi tới cùng để đảm bảo công bằng

Sáng 17-9, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT và Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã tổ chức buổi họp báo bày tỏ quan điểm cũng như giải pháp sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) áp thuế chống bán phá giá trên 100% đối với sản phẩm philê cá tra đông lạnh Việt Nam.

(SGGP).- Sáng 17-9, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT và Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã tổ chức buổi họp báo bày tỏ quan điểm cũng như giải pháp sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) áp thuế chống bán phá giá trên 100% đối với sản phẩm philê cá tra đông lạnh Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch VASEP, với quyết định áp mức thuế bán phá giá trên 100% đối với cá tra Việt Nam, không chỉ các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam bị ảnh hưởng mà ngay cả các hiệp hội ngũ cốc, dầu cá, bột cá và đậu nành của Hoa Kỳ chắc chắn cũng sẽ vạ lây. Bởi kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu cho ngành này trong 4 tháng đầu năm 2010 của Việt Nam đã lên đến 768 triệu USD, tăng 81,7% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, nguồn hàng chủ yếu là từ Hoa Kỳ và thị phần của Hoa Kỳ đã vượt qua Ấn Độ và Argentina, vươn lên trở thành thị trường cung cấp lớn nhất nhóm hàng này cho Việt Nam.

Ông Dũng bày tỏ: “Việt Nam sẽ theo tới cùng để đảm bảo sự công bằng cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản”. Suốt 8 năm nay, cá tra Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Mỹ đều phải theo kiện chống bán phá giá, nhưng lần phán quyết này, DOC đưa mức áp thuế lên quá cao so với các lần trước đó, thực chất là mang tính trừng phạt đối với việc xuất khẩu phi lê cá tra đông lạnh của Việt Nam.

Về lâu dài, ông Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, ngành cá tra Việt Nam nên chấn chỉnh lại bởi nó đang phát triển với tốc độ quá nhanh. Ông Dũng lấy dẫn chứng, cách đây 5-6 năm, gần 100% sản lượng cá tra là do nông dân sản xuất, hiện tại chiếm đến 70%-80% sản lượng cá tra là do doanh nghiệp sản xuất. Trong năm 2009, sản lượng cá tra đã đạt 1,2 triệu tấn. Bởi vậy, để phát triển ngành cá tra bền vững, ông Dũng cho rằng nên sớm áp dụng tiêu chuẩn cao nhất của thế giới là GlobalGap cho toàn bộ diện tích nuôi cá tra trong vòng 5-6 năm tới. Và điều này chúng ta hoàn toàn có thể làm được.

Ph.Hậu

Thông tin liên quan

- Mỹ áp mức thuế chống bán phá giá cá tra quá cao

- Mỹ xem xét áp thuế cá tra: Công bằng ở đâu?

- Mỹ tăng thuế chống bán phá giá cá tra Việt Nam

Tin cùng chuyên mục