Thị trường mỹ thuật bội thu

Thị trường mỹ thuật toàn cầu bội thu trong năm 2018 do sự gia tăng chi tiêu của giới nhà giàu. 

Một báo cáo do Ngân hàng UBS và Art Basel công bố ngày 8-3 cho biết giới nhà giàu đang mua các tác phẩm nghệ thuật tích cực hơn và thường xuyên truy cập Internet để tìm hiểu.

Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn cho nghệ thuật so với thế hệ trước. Nhiều người chưa sở hữu chiếc xe hơi đắt tiền đã đầu tư mua các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Đây có thể là sự phản ánh tình trạng thích trải nghiệm nghệ thuật và sưu tầm.

Tổng doanh thu thị trường nghệ thuật thế giới tăng 7% lên 67,4 tỷ USD trong năm 2018.

Tin cùng chuyên mục