(SGGPO). – Ngày 2-12, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 11. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc nghỉ Tết Giáp Ngọ 9 ngày, từ ngày 28-1 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 5-2-2014 (mùng 6 Tết).
Dĩ nhiên, người lao động sẽ phải làm bù vào một ngày thứ 7 trước tết và một ngày thứ 7 sau tết.
Lý do là nghỉ trước tết để giảm áp lực tàu xe, giảm nguy cơ rượu bia nhiều gây tai nạn giao thông sau tết; nghỉ trước tết để người dân có thời gian mua sắm lớn, tăng kích cầu.
PHAN THẢO
Các tin, bài viết khác
-
TP Thủ Đức thành lập Đảng bộ phường An Khánh và phường Thủ Thiêm sau sáp nhập
-
Những “trường hợp đặc biệt” đã được bàn hết sức kỹ lưỡng
-
Thanh niên hành động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
-
Trong mọi hoạt động, hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc“
-
Chùm ảnh cảnh sát giao thông dẫn đoàn chuẩn bị cho một ngày làm việc
-
Quyết tâm làm tròn nhiệm vụ kép tuyến biên giới
-
Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” (*)
-
Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân
-
Đảng ủy khối cơ sở Bộ VH-TT-DL nhận Huân chương Lao động hạng nhì
-
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM: Tổng kết công tác Phật sự năm 2020