Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Sáng 5-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn thông tin những nét lớn của một số hoạt động hướng đến ngày lễ kỷ niệm trọng đại này, tập trung vào các nội dung như: Triển lãm ảnh “MTTQ Việt Nam - nơi hội tụ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc” theo các chủ đề: “MTTQ Việt Nam - lịch sử 90 năm vẻ vang”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “TPHCM - nhịp cầu nhân ái”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 9 đến 18-11 tại Công viên Lam Sơn và góc ngã ba đường Nguyễn Du - Đồng Khởi (quận 1).

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Ngô Thanh Sơn, ngoài các nội dung trên còn có các hoạt động như: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020) và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; trao tặng Giải thưởng Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM lần thứ 2 năm 2020, tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 42 cá nhân và vinh danh 4 gia đình có 3 thế hệ, 69 gia đình có 2 thế hệ làm công tác Mặt trận.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ảnh 1 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Ngô Thanh Sơn thông tin trong cuộc họp báo

Tin cùng chuyên mục