Tổ liên gia an toàn PCCC kịp thời dập tắt vụ cháy trong khu dân cư

Ngày 15-1, Công an quận 12 (TPHCM) cho biết, Tổ liên gia an toàn PCCC khu phố 6, phường Tân Hưng Thuận đã kịp thời phá cửa dập tắt cháy ở căn nhà trên đường Song Hành và giúp 5 người trong gia đình thoát nạn ra ngoài an toàn.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Tổ trưởng tổ liên gia tổ 8, khu phố 6) đang nằm ngủ thì nhận được cuộc gọi của Lan cách nhà ông 4 căn với nội dung “Nhà cháu có cháy rồi bác ơi, cứu nhà cháu với…”. Ông Nghĩa vội bấm chuông báo động cho tổ liên gia, cầm bình chữa cháy, búa đi sang căn nhà của chị Lan và hô hoán cho người dân.

Do hoảng sợ, khói nhiều nên gia đình chị Lan gồm 2 người lớn và 3 trẻ em vội di chuyển lên lan can lầu 1 căn nhà. Vừa tới nơi, ông Nghĩa cùng người dân dùng búa phá cửa vào bên trong dập lửa.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: M.N

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: M.N

Thấy căn nhà có 2 xe máy nên mọi người vội đưa ra bên ngoài. Ít phút sau, ông Nghĩa cùng người dân địa phương dập tắt ngọn lửa, đồng thời giúp 2 vợ chồng chị Lan và 3 cháu nhỏ thoát ra ngoài.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Tổ trưởng tổ liên gia tổ 8, khu phố 6). Ảnh: M.N

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (Tổ trưởng tổ liên gia tổ 8, khu phố 6). Ảnh: M.N

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Chị Lan cho biết, cả gia đình đang ngủ ở trên gác thì ngửi thấy mùi khét, có khói nên vội bật dậy nhưng không thể chạy xuống dưới. Cả nhà chạy ra hành lang, gọi điện cho ông Nghĩa và cầu cứu người dân xung quanh. Dù nhà tôi không nằm trong Tổ liên gia an toàn PCCC nhưng ông Nghĩa có cung cấp cho người dân trong tổ số điện thoại để có sự cố sẽ gọi.

Chị Lan kể về sự việc. Ảnh: M.N

Chị Lan kể về sự việc. Ảnh: M.N

Đến nay, quận 12 có 82 Tổ liên gia an toàn PCCC/80 khu phố được thành lập và đi vào hoạt động. Trong thời gian qua, các tổ liên gia này và các nhà dân gần kề các Tổ liên gia an toàn PCCC chưa xảy ra sự cố cháy, nổ. Đây là lần đầu tiên sự cố cháy xảy ra tại nhà dân gần với các hộ dân thuộc Tổ liên gia an toàn PCCC và vì vậy cũng là dịp để Tổ liên gia chứng minh hiệu quả của mô hình này.

Phường Tân Hưng Thuận là phường đầu tiên tại TPHCM hoàn thành ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC tại 7/7 khu phố. Kết quả trên được Công an TP HCM chứng nhận là phường điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC&CNCH năm 2022 và trao khen thưởng vào ngày 12-1-2022.

Ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết, năm 2023 quận tiếp tục triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC không chỉ đối với khu dân cư mà còn đối với “nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh” để làm sao phát huy được tốt nhất vai trò của lực lượng tại chỗ, kịp thời xử lý sự cố cháy ngay từ ban đầu.

Tổ liên gia an toàn PCCC được thành lập bởi 5-15 hộ dân liền kề nhau bao gồm: hộ sinh sống, hộ sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh. Mỗi hộ gia đình cần trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và 1 dụng cụ phá dỡ (xà beng, kìm cộng lực, búa, rìu...); lắp đặt 1 chuông báo cháy tại tầng 1, lắp đặt 2 nút ấn báo cháy (1 nút ấn trong nhà, 1 nút ấn ngoài nhà).

Tin cùng chuyên mục