Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Hôm qua, 2-11, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã rời Hà Nội, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Dự lễ tiễn tại Phủ Chủ tịch có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam ảnh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào dự và phát biểu tại kỳ họp thứ 8 ,Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Ảnh: Tuân Sáng Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự đón tiếp trọng thị, nhiệt tình và thắm tình hữu nghị của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Việt Nam; đồng thời, mời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Trần Đức Lương sang thăm Trung Quốc vào thời gian thuận tiện. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Phía Việt Nam nhắc lại lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào dự hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo APEC tại Hà Nội vào cuối năm 2006. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã vui vẻ nhận lời.

Cùng ngày 2-11, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc gồm 9 điểm. Tuyên bố khẳng định, chuyến thăm thành công lần này sẽ đưa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước Việt-Trung phát triển lên một tầm cao mới, đồng thời sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với hòa bình, ổn định, phát triển và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Hai bên hài lòng về sự phát triển - quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước và nhất trí phấn đấu thực hiện trước thời hạn mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 10 tỷ USD vào năm 2010. Hai bên đồng ý phối hợp chặt chẽ công tác phân giới cấp mốc trên toàn tuyến biên giới và ký văn kiện về quy chế quản lý biên giới chậm nhất vào năm 2008.

Phía Việt Nam kiên quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức, hoàn toàn hiểu và ủng hộ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc thông qua “Luật chống chia cắt đất nước”. Hai bên cho rằng việc cải tổ Hội đồng Bảo an LHQ cần xuất phát từ lợi ích lâu dài của LHQ, tuân theo nguyên tắc dân chủ hóa quan hệ quốc tế; thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ...

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam, sáng 2-11, từ trên máy bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã gửi điện cảm ơn tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Trần Đức Lương, bày tỏ cảm ơn chân thành về sự tiếp đón nhiệt tình, hữu nghị của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

BÍCH HẰNG

Tin cùng chuyên mục