Theo một nguồn tin, kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, phần lớn trong số 16 trường hợp đang được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đài thọ du học ở nước ngoài trái quy định là con em của một số quan chức.
Ngày 15-1-2001, Vietnam Airlines đã ban hành văn bản số 72 về tiêu chuẩn tuyển chọn học viên đi đào tạo ở nước ngoài (bằng tiền của Tổng công ty). Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines đã ký quyết định cử tuyển và chuyển hưởng chế độ đài thọ cho nhiều học viên là con, cháu quan chức, lãnh đạo trái với quy định trên. Nhiều trường hợp được cử đi học và hưởng đài thọ kinh phí mà không tham gia xét tuyển, chấm điểm theo quy định.
Kiểm tra 146 trường hợp du học ở Mỹ, Nga, Ukraina bằng kinh phí của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, đã có 16 con em của nhiều cán bộ giữ vị trí quan trọng không đủ các tiêu chuẩn hưởng đài thọ, nhưng Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Xuân Hiển vẫn ký duyệt.
Trong số này có D.T.H, sinh ngày 5-7-1982, con một đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và con của một số cán bộ, lãnh đạo làm việc tại Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Quân chủng Phòng không-Không quân; Đài Truyền hình Việt Nam; Vietnam Airlines…
Về trường hợp Nguyễn Hoàng Quân, con ông Nguyễn Tấn Chấn, Văn phòng đối ngoại, Vietnam Airlines, ông Chấn thừa nhận con trai ông có tham gia khóa học tại Học viện Hàng không Nga, niên khóa 2001-2006. Ban đầu, Nguyễn Hoàng Quân du học tự túc, sau đó chuyển sang sinh hoạt với nhóm học viên được Vietnam Airlines đài thọ.
Theo ông Chấn, gia đình ông có đủ sức lo kinh phí cho Hoàng Quân du học mà không cần nguồn đài thọ của Vietnam Airlines. Nhưng vì, “cháu học tốt nên được chuyển sang chính thức. Việc này được sự chấp thuận của Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Hiển”.
Chiều 1-6, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Xuân Hiển cho biết, vụ việc đã được Ủy ban Kiểm tra trung ương vào cuộc, xác minh. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, các sai phạm trong cử tuyển nêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của Ban Tổ chức lao động tiền lương, Ban Đào tạo và của cá nhân Tổng giám đốc.
NHÓM PV HÀ NỘI