TP Bảo Lộc quảng bá ngành trà, tơ lụa bằng nghệ thuật sử thi

Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc - hương trà, sắc tơ được xây dựng theo dạng sử thi, gắn liền với nội dung tái hiện về mảnh đất, con người B’Lao xưa và Bảo Lộc ngày nay; về hương đất, tình người; thủ phủ trà - tơ lụa Bảo Lộc trong suốt chặng đường hình thành và phát triển.

Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc - hương trà, sắc tơ được xây dựng theo dạng sử thi
Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc - hương trà, sắc tơ được xây dựng theo dạng sử thi

Tối ngày 10-12, tại Quảng trường 28-3, UBND TP Bảo Lộc đã tổ chức Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc - hương trà, sắc tơ, đây là một trong chín chương trình chính của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.

Sự kiện văn hóa này nhằm mục đích tôn vinh những người trồng và chế biến trà, nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa; giới thiệu, quảng bá vùng đất, con người, cũng như thương hiệu trà B’Lao và tơ lụa Bảo Lộc.

Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc - hương trà, sắc tơ

Chương trình nghệ thuật Bảo Lộc - hương trà, sắc tơ được xây dựng theo dạng sử thi, gắn liền với nội dung tái hiện về mảnh đất, con người B’Lao xưa và Bảo Lộc ngày nay; về hương đất, tình người; thủ phủ trà - tơ lụa Bảo Lộc trong suốt chặng đường hình thành và phát triển.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết, đây là dịp để nhân dân thành phố Bảo Lộc chào đón và mời các vị khách quý thưởng thức hương vị đặc sắc của trà B’Lao và sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc được sản xuất từ chính con người, mảnh đất nam Tây Nguyên; cùng cảm nhận một cách sâu sắc văn hóa trà trong đời sống hằng ngày và về nghề tơ lụa nơi phố núi B’Lao.

“Chúng ta tin tưởng thương hiệu trà B’Lao và tơ lụa Bảo Lộc gắn liền với hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện của vùng đất B'Lao sẽ tiếp tục được người dân, du khách trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn nữa, để xứng đáng với tên gọi là “Bảo Lộc - Thủ phủ trà và tơ lụa của Việt Nam”. Từ đó, ngành trà B’Lao, tơ lụa Bảo Lộc có cơ hội cất cánh vươn cao, vươn xa, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển năng động chung của TP Bảo Lộc”, ông Nguyễn Văn Phương kỳ vọng.

Tin cùng chuyên mục