TPHCM xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp

Chương trình phấn đấu đến cuối năm 2022, xây dựng 500 khu dân cư được công nhận khu dân cư sạch, đẹp. Trong đó mỗi phường, xã, thị trấn có ít nhất 1 khu dân cư sạch, đẹp được công nhận. Đến cuối năm 2023, xây dựng 1.000 khu dân cư được công nhận khu dân cư sạch, đẹp.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và UBND TPHCM ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ngày 28-8, tại Công viên Him Lam, phường 4, quận 8 (TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và UBND TPHCM phối hợp tổ chức chương trình triển khai xây dựng khu dân cư sạch, đẹp trên địa bàn TPHCM. Hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Quận ủy quận 8. Chương trình còn có sự tham dự của Hoa hậu Môi trường Việt Nam năm 2022 Nguyễn Thanh Hà.

TPHCM xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp ảnh 2 Chương trình triển khai xây dựng khu dân cư sạch, đẹp trên địa bàn TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Kim Yến cho biết, công tác bảo vệ môi trường luôn là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quan tâm, đầu tư, đẩy mạnh thực hiện trong nhiều năm qua với nhiều giải pháp: cải thiện môi trường, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư, trồng nhiều cây xanh. Từ đó góp phần xây dựng cảnh quan thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp.
TPHCM xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp ảnh 3 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Để công tác xây dựng khu dân cư sạch, đẹp đạt hiệu quả, đồng chí Trần Kim Yến đề nghị hệ thống mặt trận các cấp của thành phố phối hợp với chính quyền cùng cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình tăng mảng xanh, khuyến khích đa dạng các hình thức tăng mảng xanh. Đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh, các điểm xanh, sạch, đẹp; khu dân cư thân thiện không tiếng ồn.
TPHCM xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp ảnh 4 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng hoa cho người dân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là các nguồn vốn xã hội hóa trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển mảng xanh, không gian xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh tại các địa phương. Vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí, nguyên vật liệu cho phong trào xây dựng, cải tạo hẻm, đường, rãnh thoát nước thải ở khu dân cư.

Theo đồng chí Trần Kim Yến, cần xây dựng khu dân cư sạch, đẹp theo hướng khơi gợi tinh thần, ý thức, trách nhiệm của người dân và các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện trên cơ sở điều kiện thực tế hiện có, kết hợp việc tập trung cải tạo xóa bỏ các điểm đen về ô nhiễm môi trường. 

Đồng chí Trần Kim Yến cho biết, chương trình phấn đấu đến cuối năm 2022, xây dựng 500 khu dân cư được công nhận khu dân cư sạch, đẹp. Trong đó mỗi phường, xã, thị trấn có ít nhất 1 khu dân cư sạch, đẹp được công nhận. Đến cuối năm 2023, xây dựng 1.000 khu dân cư được công nhận khu dân cư sạch, đẹp. Đến cuối năm 2024, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 1.500 khu dân cư sạch, đẹp, phấn đấu ít nhất 10% khu dân cư sạch, đẹp tiêu biểu để tuyên dương khen thưởng cấp TP.

TPHCM xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp ảnh 5 Lãnh đạo TPHCM cùng người dân quận 8 trồng cây xanh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Trần Kim Yến kêu gọi đồng bào thành phố, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, chức sắc, chức việc và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hành động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng khu dân cư sạch, đẹp. Theo đó, phát huy bằng nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hiệu quả gắn với tình hình thực tế của từng đơn vị, từng địa phương. Góp phần chung tay xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hưởng ứng tại chương trình, Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng cho biết, hiện nay quận 8 có 97 khu phố, quận phấn đấu trong năm 2022 sẽ có 32 khu phố đạt khu phố sạch, đẹp. Năm 2023 phấn đấu toàn quận có 64 khu phố đạt khu phố sạch, đẹp và 97 khu phố sẽ đạt khu phố sạch, đẹp vào năm 2024.

TPHCM xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp ảnh 6 Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Trần Thanh Tùng cũng mong mỏi mỗi người dân thể hiện phong cách văn minh, lịch sự, thân thiện trong giao tiếp, ứng xử, hành động bảo vệ môi trường sinh thái và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Trong đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải là đầu tàu, gương mẫu thực hiện và là nòng cốt vận động những người trong đơn vị, xung quanh cùng tham gia.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao bảng tượng trưng thực hiện công trình tặng bộ dụng cụ thể thao ngoài trời tại Công viên Investco (đường Võ Liêm Sơn, phường 4, quận 8) trị giá 1 tỷ đồng; Trao tặng 200 chậu cây kiểng cho hộ dân tại địa bàn phường 4, quận 8.

TPHCM xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp ảnh 7 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trồng cây bàng vuông ở quận 8. Ảnh: VIỆT DŨNG
Sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố và đại biểu tham gia trồng 2 cây bàng vuông do cán bộ chiến sĩ Trường Sa tặng TPHCM; trồng cây tạo bóng mát ngay tại Công viên Him Lam; tặng cây kiểng cho các hộ dân trên địa bàn phường 4; trồng hoa, tổng vệ sinh, phát quang, dọn cỏ, diệt lăng quăng, bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết.
TPHCM xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp ảnh 8 Người dân quận 8 dọn dẹp vệ sinh môi trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và UBND TPHCM đã ký kết phối hợp với những nội dung cụ thể như: Phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp. Qua đó, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”.

TPHCM xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp ảnh 9 Lãnh đạo TPHCM chứng kiến các quận huyện và TP Thủ Đức đăng ký hưởng ứng xây dựng khu dân cư sạch, đẹp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng thời, phối hợp triển khai thực hiện xây dựng 1.000 khu dân cư sạch, đẹp. Trong đó đề ra các nội dung, tiêu chí, phương thức thực hiện và mục tiêu phấn đấu cụ thể. Trong đó, các khu dân cư trên địa bàn thành phố đã được công nhận đạt tiêu chí “Khu phố, ấp sạch không xả rác ra đường và kênh rạch” cần thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, duy trì hiệu quả, thực chất danh hiệu. Bên cạnh đó cần đảm bảo đạt 12 tiêu chí xây dựng khu dân cư sạch, đẹp.

Tin cùng chuyên mục