Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng của Trung đoàn Gia Định ôn lại lịch sử vẻ vang, những mốc son chói lọi, tự hào về chặng đường đã qua, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ của Trung đoàn trong thời gian tới.

Sáng 30-5, Trung đoàn Gia Định – Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trung đoàn (30-5-1959 – 30-5-2019). Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7, cùng đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn qua các thời kỳ.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công rực rỡ của Trung đoàn Gia Định từ những ngày đồng khởi ở miền Nam đầy ác liệt, khó khăn, đến nay Trung đoàn đã trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, đồng chí Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ: Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, Đảng bộ và nhân dân TP vô cùng tự hào và biết ơn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; đã đổ bao mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả máu xương, một lòng, một dạ tận trung với Đảng, tận hiếu với dân trong chiến đấu, công tác và xây dựng đơn vị. Trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nên thành tích vẻ vang của đơn vị 2 lần anh hùng và truyền thống tiêu biểu “Đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm”.

“Với chiến công vẻ vang đó, Trung đoàn thật xứng đáng, vinh dự được đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng III của Chủ tịch nước phong tặng. TP nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP nói chung và Trung đoàn Gia Định nói riêng” – đồng chí Võ Thị Dung khẳng định.

Thay mặt Ban thường vụ Thành ủy, đồng chí Võ Thị Dung đề nghị Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trung đoàn tiếp tục xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng; tổ chức đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt việc quan tâm đời sống vật chất tinh thần của bộ đội và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Cùng đó, trung đoàn tăng cường công tác dân vận, công tác vận động quần chúng, tham gia hiệu quả vào việc cứu hộ cứu nạn, giúp dân phòng chống khắc phục thiên tai và ứng phó với biển đổi khí hậu…

Dịp này, Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III của Chủ tịch nước, Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cờ truyền thống do UBND TPHCM trao tặng.

Một số hình ảnh do PV SGGP ghi nhận tại buổi lễ kỷ niệm:
Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III ảnh 1 Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm
 
Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III ảnh 2 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Gia Định
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7 gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III của Chủ tịch nước lên Cờ truyền thống của Trung đoàn Gia Định
Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III ảnh 4 Đồng chí Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TPHCM trao cờ truyền thống do UBND TPHCM trao tặng cho thủ trưởng Trung đoàn Gia Định
 
Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III ảnh 5 Các đơn vị của Trung đoàn diễu binh qua lễ đài
 
Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III ảnh 6 Trung đội nữ dân quân diễu binh qua lễ đài
 
Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III ảnh 7 Trung đội nam dân quân diễu binh qua lễ đài
Trung đoàn Gia Định đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng III ảnh 8 Lãnh đạo TPHCM và Bộ tư lệnh TPHCM thăm hỏi các nữ dân quân tham gia tại lễ kỷ niệm

Tin cùng chuyên mục