-
Mỹ ngừng chương trình hợp tác vũ trụ với Trung Quốc
Rạng sáng 3-2, Trung Quốc đã phóng vệ tinh “Bắc Đẩu” - một vệ tinh thử nghiệm phục vụ ngành hàng hải lên quỹ đạo. Đây là vụ phóng vệ tinh đầu tiên của nước này kể từ khi họ bắn thử một quả tên lửa diệt vệ tinh hôm 11-1 gây sự lo ngại trên khắp thế giới về nguy cơ nổ ra chạy đua vũ trang ngoài khoảng không.
Vệ tinh này được phóng đi từ một bãi phóng ở tỉnh Tứ Xuyên, đã tách khỏi tên lửa đẩy “Trường chinh” 3-A chỉ 24 phút sau khi phóng và bay vào quỹ đạo theo đúng kế hoạch. Theo dự kiến, từ nay đến năm 2008, hệ thống này sẽ đi vào hoạt động đầy đủ, phục vụ các khách hàng ở Trung Quốc và châu Á rồi sau đó sẽ được mở rộng thành một hệ thống định vị toàn cầu.
Trong một diễn biến có liên quan, trước đó ngày 2-2, tờ “Washington Times” cho biết chính quyền Mỹ quyết định ngừng kế hoạch phát triển hợp tác vũ trụ với Trung Quốc, trong đó có dự án cùng thám hiểm Mặt Trăng. Đây là phản ứng của Washington đối với vụ Bắc Kinh thử tên lửa bắn hạ vệ tinh hôm 11-1 (mà Mỹ cho là các mảnh vỡ bay trong quỹ đạo đe dọa các vệ tinh của Mỹ và nước ngoài) và không đưa ra lời giải thích nào về chương trình vũ khí vũ trụ của mình.
X.H. (Theo THX, Washington Times)